Lấy chồng, phụ nữ lấy thêm việc nhà

Có chồng sẽ tạo ra thêm 7 giờ làm việc nhà mỗi tuần cho các chị em phụ nữ. Trong khi với đàn ông, việc cưới vợ lại giúp họ tiết kiệm được 1 tiếng mỗi tuần giải quyết các việc vặt

"Đó là một mô hình ai cũng biết", nhà nghiên cứu đứng đầu Frank Stafford tại Đại học Michigan, Mỹ, nhận định. "Phái nam thường lo việc bên ngoài nhiều hơn trong khi phụ nữ đảm đương chính các công việc nội trợ".

Ông cũng chỉ ra một số trường hợp cá biệt, nhưng nhìn chung, hôn nhân đồng nghĩa với việc phụ nữ sẽ bận rộn hơn khi ở nhà còn đàn ông thì bớt đi. "Tình hình còn tồi tệ hơn nữa khi họ có con", Stafford nói.

Qua thời gian, đã có sự thay đổi trong các gia đình ở Mỹ. Vào năm 1976, phụ nữ vùi đầu trong 26 tiếng lau chùi quét dọn mỗi tuần, nhưng đến năm 2005, con số đã giảm xuống 17 tiếng. Đàn ông đã tham gia nhiều hơn, tăng từ 6 tiếng làm việc nhà mỗi tuần vào năm 1976 lên 13 tiếng vào năm 2005.

Stafford đã phân tích nhật ký cũng như câu trả lời của đàn ông và đàn bà trong giai đoạn từ 1996 đến 2005. Nhóm tìm thấy, so với cuộc sống độc thân, thì hôn nhân đồng nghĩa với lắm việc vặt hơn.

Những cô gái độc thân ở độ tuổi 20-30 làm khoảng 12 tiếng việc nhà mỗi tuần, trong khi phụ nữ có gia đình lúc 60-70 tuổi làm nhiều nhất, 21 tiếng/tuần.

Ở phái nam thì mô hình hơi khác biệt một chút. Những anh chàng độc thân chăm chỉ làm việc nhà nhất so với những ai đã kết hôn.

Có con còn làm tăng việc nội trợ nhiều hơn thế. Chẳng hạn với 3 đứa con, người vợ sẽ phải quần quật 28 tiếng mỗi tuần để dọn dẹp nhà cửa, trong khi các ông chồng mất 10 tiếng.