Nguyên nhân của chứng mất khoái cảm
Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng mất khoái cảm trong tình dục. Một trong những nguyên nhân thường gặp là do chứng của việc sử dụng SSRIs (các loại thuốc chuyên trị ức chế). Hậu quả mà nó để lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống gia đình của người bệnh
Megan và Neil đã từng yêu nhau say đắm. Cả hai quen nhau trong một kỳ đi chơi ở trường trung học. Megan luôn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên họ nắm tay nhau. Từ giây phút đó họ biết rằng họ đã thuộc về nhau.
Khi vào đại học, họ quyết định sống chung với nhau. Tuy nhiên, nỗi nhớ nhà đã khiến cho cô ấy bị suy nhược tinh thần càng lúc càng nặng.
Megan đã dùng một loại thuốc chống suy nhược và gần như ngay lập tức cô ấy cảm thấy khá hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và Neil thì lại chuyển sang một ngã rẽ khác. Sau một vài tháng, Morgan đột nhiên mất đi khả năng đạt đến cực khoái. Cô ấy biết đây là tác dụng phụ của thuốc, nhưng cô ấy vẫn không thể nào cứu vãn được. Thất vọng, cô ấy bắt đầu xa lánh Neil. Bốn năm mặn nồng thế là tan vỡ, họ chia tay.
Trường hợp của Megan không phải là lạ. Các bác sĩ bắt đầu gặp những trường hợp rối loạn khả năng tình dục kiểu này từ khi SSRIs (các loại thuốc chuyên trị ức chế) xuất hiện vào những năm 1980. Khoảng 70% người dùng SSRIs đều phải chịu tác dụng phụ của thuốc. Những loại thuốc này có khả năng ảnh hưởng tới khả năng cảm thụ tình yêu.
Nhà nhân chủng học của trường đại học Rutget, Helen Fisher tin rằng chính SSRIs là nguyên nhân gây ra sự tan vỡ trong tình yêu. SSRIs làm giảm suy nhược bằng cách tăng lượng serotonin trong não và hạn chế việc sản sinh ra dopamine. Không may là dopamine lại là chất tạo ra sự phấn khích, sung sướng khi yêu. Khi ngăn ngừa chất dopamine, các loại thuốc như Prozac sẽ triệt tiêu khả năng tạo ra cảm xúc yêu vì vậy khiến cho người ta khó có thể yêu và duy trì tình yêu.
Theo bà Fisher và đồng nghiệp, nhà tâm lý học J. Andrew Thompson, sự thiếu hụt dopamine ảnh hưởng đến con người ở nhiều mặt khác nhau. Sử dụng chất chống suy nhược có thể gây khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ nam nữ, bởi vì các bản năng tính dục đã bị mai một.
Một số nhà nghiên cứu tin rằng khát khao trong tình dục được sinh ra là nhằm để chọn lựa người khác giới phù hợp. Khi bạn gặp một người khác giới mà bạn có cảm giác xao xuyến, đó có thể là bạn đang thích người đó. Khi bạn thiếu một trong những dấu hiệu đó có thể là bạn đã mất đi ham muốn đối với người khác phái.
Ngay cả khi bạn là người may mắn có thể tìm được tình yêu trong thời gian có sử dụng SSRIs, bạn vẫn sẽ gặp một số trở ngại. Bạn có thể sẽ mất đi sự khoái cảm cực độ, việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu dài của bạn. Sự cực khoái làm xuất hiện hormone oxytocin - hormone tạo sự liên kết giữa hai người. Nếu mất đi sự cực khoái thì bạn tình cũng sẽ mất đi cảm hứng.
Theo bà Fisher, sự cực khoái của nữ là một cơ chế quan trọng giúp người phụ nữ tìm ra người bạn tình thích hợp. Theo lý thuyết, nếu một một đàn ông đủ kiên nhẫn và quan tâm để đưa người phụ nữ đến cực khoái, anh ta có nhiều khả năng sẽ trở thành một bạn tình thích hợp cũng như là sẽ có nhiều khả năng trở thành cha. Khi người phụ nữ không thể đạt đến điểm cực khoái, anh ta chắc chắn sẽ bị đánh rớt.
Mặc dù bà Fisher công nhận rằng SSRIs đã giúp hàng triệu người vượt qua được sự suy nhược, tuy nhiên bà Fisher vẫn tin rằng các lợi ích đó cũng đi song hành với nhiều nguy cơ.
Hiện nay, có nhiều phương pháp được đưa ra để nhằm chữa trị những di chứng mà SSRIs để lại. Đối với người đang dùng thuốc SSRIs thì sẽ có sự điều chỉnh về liều lượng thuốc. Bệnh nhân đang gặp các vấn đề như vậy được yêu cầu và phối hợp với bác sĩ để tìm ra phương pháp chữa trị thích hợp nhất.
Megan hiện nay vẫn phảỉ tiếp tục nhờ đến chuyên gia tâm lý để tìm ra phương pháp khôi phục lại cảm giác. Cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác. Vấn đề của cô ấy vẫn chưa thể được chữa trị hoàn toàn. Cô ấy vẫn thường hay lầm lẫn, cô coi sự thiếu hụt trong cảm giác tình dục như là một vấn đề trong mối quan hệ tình cảm. Mặc dù tình dục là một phương diện nhạy cảm, quan trọng, nhưng cần phải sự cân bằng giữa tình dục và tình cảm. Không nên đổ lỗi cho chính bản thân hoặc cho mối quan hệ.