Gia Lai: Một bệnh nhi 12 tuổi nhiễm vi khuẩn nguy hiểm, hiếm gặp
(NLĐO) - Bệnh nhi 12 tuổi ở Gia Lai mắc vi khuẩn hiếm gặp có thể suy kiệt cơ thể rồi tử vong nếu không được phát hiện, chữa trị kịp thời.
Ngày 5-3, Bệnh viện Nhi Gia Lai đang điều trị cho bệnh nhân N.(12 tuổi, dân tộc Ba Na, trú xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) bị nhiễm vi khuẩn nguy hiểm, hiếm gặp.
Vào ngày 24-2, bệnh nhân N. được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi Gia Lai trong tình trạng sốt cao liên tục, trong miệng - họng bị bị viêm loét sâu, amidan mủ, hai bên cổ sưng to. Theo người nhà bệnh nhân, tình trạng trên đã kéo dài khoảng 10 ngày trước khi được đưa tới bệnh viện.

Bệnh nhân N. mắc loại vi khuẩn Burkhol cepacia nguy hiểm, hiếm gặp
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân N. nhiễm loại vi khuẩn Burkhol cepacia - là một nhóm vi khuẩn phức tạp được tìm thấy nhiều trong đất và nước. Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến cơ thể suy kiệt dần, tử vong.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã tiến hành hội chẩn, chỉ định kháng sinh phổ rộng phối hợp, cấy máu và làm xét nghiệm chuyên sâu trước khi tiến hành phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ruột của bệnh nhân N. xuất hiện khoảng 30 vị trí rò, thủng và tình trạng viêm phúc mạc nặng.
Sau khi được phẫu thuật, hiện bệnh nhân N. đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, tỉnh táo, sinh hoạt ổn định, hết sốt, bụng mềm, các vết loét miệng - họng đang lành dần và chuẩn bị tập ăn trở lại.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai khuyến cáo vi khuẩn Burkhol cepacia lây nhiễm chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bị ô nhiễm. Khi bệnh nhân sốt cao liên tục, loét miệng, họng nặng, sưng đau cổ, mệt nhiều, ăn uống kém… gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm. Đặc biệt lưu ý phụ huynh không được tự ý dùng kháng sinh tại nhà; cần theo dõi sát các dấu hiệu đau bụng, nôn ói, chướng bụng - có thể là biến chứng nguy hiểm.
