Gia Lai tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các công trình trọng điểm

(NLĐO) – Kinh tế Gia Lai tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, song vẫn đang nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Tại Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 diễn ra ngày 3-7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) sau hợp nhất tăng 7,49% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng mạnh nhất với 10,48%, khu vực dịch vụ tăng 7,64% và nông - lâm - thủy sản tăng 4,41%.

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các công trình trọng điểm - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Thu ngân sách toàn tỉnh đạt 13.656 tỉ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.686 triệu USD, tăng 21,3%. Chi ngân sách đạt 21.507 tỉ đồng, tăng gần 40%, trong đó ưu tiên rõ rệt cho các lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Đáng chú ý, Gia Lai đã và đang triển khai hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn, trong đó có tuyến đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát (khởi công ngày 19-8), cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Khu công nghiệp Phù Mỹ, cảng biển Phù Mỹ và tuyến đường nối Long Vân – Quy Hòa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Gia Lai vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nhất là các điểm nghẽn trong triển khai công trình, dự án động lực. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng, sau sáp nhập, hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và công nghệ thông tin trên địa bàn vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Ngoài ra, quy mô kinh tế còn nhỏ, thiếu doanh nghiệp đầu tàu, hệ thống quy hoạch còn rời rạc, thiếu liên thông và tầm nhìn chiến lược chưa rõ ràng.

"Địa bàn rộng, dân số đông, đồng bào dân tộc thiểu số nhiều, đa tôn giáo, có biên giới và cửa khẩu… khiến địa phương tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội", ông Dũng nhận định, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải chủ động rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, đề xuất chính sách phù hợp với thực tiễn, không chờ đợi, không né tránh.

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các công trình trọng điểm - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết tỉnh đã giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể cho 135 xã, phường. Trong đó, 58 xã mới tại khu vực sáp nhập từ tỉnh Bình Định cũ đều có kịch bản tăng trưởng rõ ràng theo từng quý, từng tháng.

"Không được hòa tan cái riêng mà phải tạo nên cái chung mạnh hơn. Mỗi địa phương cần xác định rõ vị trí, vai trò của mình trong bản đồ phát triển chung, không có chỗ cho sự trì trệ hay đổ lỗi" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường không chỉ làm công tác hành chính đơn thuần mà phải chủ động phát hiện dư địa tăng trưởng, xây dựng chương trình hành động cụ thể và dẫn dắt phát triển kinh tế tại địa bàn mình phụ trách. "Địa phương nào chậm giao chỉ tiêu, thiếu năng lực tổ chức sẽ bị kiểm điểm công khai tại giao ban tháng. Không có vùng trắng trách nhiệm" - ông Tuấn khẳng định.