Phim làm từ truyện Nguyễn Ngọc Tư công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo

(NLĐO) - Phim “Tro tàn rực rỡ” được xây dựng dựa theo hai truyện ngắn “Củi mục trôi về” và “Tro tàn rực rỡ” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Bộ phim được chào đón khi ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2022.

"Tro tàn rực rỡ" đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau 10 năm kể từ tác phẩm "Lời nguyền huyết ngải". Phim cũng là tác phẩm Việt đầu tiên được chọn vào đề cử hạng mục chính thức (Main Section) tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Tokyo 2022. Các đối thủ của "Tro tàn rực rỡ" trong hạng mục này là 14 tác phẩm khác đến từ Nhật Bản, Chile, Kazakhstan, Macedonia, Iran, Lebanon...

Được sắp xếp công chiếu ngay sau khai mạc LHP, "Tro tàn rực rỡ" nhận được tràng vỗ tay dài của giới chuyên môn, truyền thông quốc tế và khán giả tại Tokyo. Nhiều người dành cho phim lời khen, đặt câu hỏi trong buổi giao lưu với đoàn phim.

Phim làm từ truyện Nguyễn Ngọc Tư công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 1.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và vợ là nghệ sĩ Tú Oanh sánh bước tại LHP quốc tế Tokyo 2022

Phim làm từ truyện Nguyễn Ngọc Tư công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 2.

Quang Tuấn cùng Phương Anh Đào tham gia phim "Tro tàn rực rỡ"

Phim làm từ truyện Nguyễn Ngọc Tư công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 3.

Dàn ê-kíp thực hiện bộ phim

Phim làm từ truyện Nguyễn Ngọc Tư công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 4.

Cùng giao lưu với người trong giới điện ảnh, khán giả

Khi được hỏi về lý do thực hiện phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho hay ông rất thích truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư - nhà văn nữ của Cà Mau, mảnh đất cực Nam của Việt Nam. "Trong truyện của cô ấy, có những người phụ nữ với những tình yêu rất đặc biệt, tình yêu không gì dừng lại được. Tôi nghĩ tình yêu là chủ đề không bao giờ cũ, nhất là tình yêu của những người phụ nữ" - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói. 

Sau "Cánh đồng bất tận", "Biến mất ở thư viện", tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư tiếp tục lên màn ảnh thông qua sự khắc họa tình yêu và nỗi đau của ba người đàn bà với người đàn ông của họ. Đúng như tựa đề phim, "ngọn lửa" và "tro tàn" xuất hiện xuyên suốt như một ẩn dụ cho tình và khát khao được "nhìn thấy" của những người phụ nữ. 

"Tro tàn rực rỡ" quy tụ dàn diễn viên: Phương Anh Đào, Quang Tuấn, Bảo Ngọc Doling, Lê Công Hoàng, NSƯT Hạnh Thúy, Thạch Kim Long…

Phim sẽ sớm ra rạp Việt sau khi tranh giải tại LHP quốc tế Tokyo 2022 dự kiến kéo dài từ ngày 24-10 đến 2-11. 

Phim làm từ truyện Nguyễn Ngọc Tư công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 5.
Phim làm từ truyện Nguyễn Ngọc Tư công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 6.

Một số cảnh trong phim "Tro tàn rực rỡ" dựa theo 2 truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Phim làm từ truyện Nguyễn Ngọc Tư công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 7.

Phim khai thác cuộc sống của người dân miền Tây sông nước

Phim làm từ truyện Nguyễn Ngọc Tư công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 8.
Phim làm từ truyện Nguyễn Ngọc Tư công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 9.

NSƯT Hạnh Thúy trong phim

Ra đời năm 1985, LHP quốc tế Tokyo được đánh giá là một trong những LHP uy tín và có tính cạnh tranh nhất tại châu Á, bên cạnh LHP quốc tế Busan và LHP quốc tế Thượng Hải.

Từ năm 1985 đến 1991, sự kiện diễn ra hai năm một lần. Về sau, LHP quốc tế Tokyo được tổ chức thường niên.