Cẩn trọng khi chọn nguyện vọng

Theo giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Công Minh, các em phải ghi NV cho đúng, tránh không để mất những cơ hội tốt trong việc tuyển sinh. Ghi NV đúng có nghĩa là phải chọn lựa trường THPT có mức tuyển sinh phù hợp với học lực của mình. Hai NV phải có độ khó khác nhau. Bởi vì, nếu chọn 2 NV đều khó như nhau thì dễ rớt cả 2 NV; nếu chọn 1 NV khó và 1 NV dễ thì khi rớt NV 1 sẽ còn cơ hội ở NV 2.

Hôm qua, 15-4 qua giao lưu trực tuyến tại Báo Người Lao Động về lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đã trả lời thắc mắc của đông đảo phụ huynh về việc tuyển sinh đầu cấp ở TPHCM.

Lỡ rớt 2 nguyện vọng thì sao...

Phụ huynh đặt nhiều câu hỏi về cách làm hồ sơ đăng ký nguyện vọng (NV) như thế nào? Để “chắc ăn” nên dựa vào các tiêu chí nào khi đăng ký NV? Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết: Vấn đề tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 sẽ hướng dẫn cụ thể đến từng phụ huynh, học sinh (HS) từ ngày 2 đến 15-5. Ở đó mỗi phụ huynh và HS sẽ nhận được một danh sách các tên trường tham gia tuyển sinh để phụ huynh và HS chọn lựa và ghi NV. Sau đó, mỗi HS sẽ làm một bộ hồ sơ chọn 2 NV nếu chỉ muốn theo học các trường THPT thường và ghi thêm 4 NV nếu muốn theo học tại các trường chuyên. Bộ hồ sơ này sẽ nộp tại trường THCS đang học. Bạn đọc Pham Le Ngoc Thuy (kagaya_songngu@yahoo.com.vn) hỏi: nếu HS đăng ký 2 NV mà cả 2 NV đều bị trượt thì làm sao? Ông Huỳnh Công Minh trả lời: Nếu thí sinh bị trượt cả 2 NV thì sẽ không được vào các trường công lập. Các em sẽ đăng ký học ở các trường dân lập, tư thục, giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp chuyên nghiệp. Sở GD-ĐT sẽ gởi danh sách của tất cả các trường đến từng phụ huynh và HS lớp 9 để HS tự chọn lựa. Danh sách này gồm tất cả 177 trường. Ông Minh cũng tư vấn thêm, các em phải ghi NV cho đúng, tránh không để mất những cơ hội tốt trong việc tuyển sinh. Ghi NV đúng có nghĩa là phải chọn lựa trường THPT có mức tuyển sinh phù hợp với học lực của mình. Hai NV phải có độ khó khác nhau. Bởi vì, nếu chọn 2 NV đều khó như nhau thì dễ rớt cả 2 NV; nếu chọn 1 NV khó và 1 NV dễ thì khi rớt NV 1 sẽ còn cơ hội ở NV 2.

Ngoại ngữ: Lộ trình ra sao?

Những câu hỏi liên quan đến chương trình tăng cường ngoại ngữ cũng được phụ huynh quan tâm đặc biệt. Bạn đọc Ngô Quốc Hưng (nqhungf41@yahoo.com) hỏi: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Anh là bao nhiêu? Ông Lâm An, Trưởng Phòng THPT, Sở GD-ĐT TPHCM, trả lời: Năm học 2006-2007, TPHCM có 2.400 HS sẽ hoàn tất chương trình tăng cường tiếng Anh (TCTA) ở cấp THCS. Số HS này sẽ được tiếp tục học chương trình TCTA theo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT ở tất cả các địa bàn có HS đã học xong chương trình TCTA lớp 9. Bạn đọc NguyenThanhLong (nguyenthanhlong59@yahoo.com) có con học lớp 7 chương trình tăng cường tiếng Nhật thắc mắc: Đến năm cháu lên lớp 10 muốn học tiếp tiếng Nhật thì sẽ thi vào trường THPT nào có dạy chương trình tiếng Nhật? Ông Nguyễn Hoài Chương trả lời: Nếu HS học ngoại ngữ 1 là môn tiếng Nhật thì sẽ thi vào lớp 10 môn tiếng Nhật. Trường THPT có giảng dạy môn tiếng Nhật sẽ được sở công bố vào năm có HS học tiếng Nhật lên lớp 10. Phụ huynh Nguyễn Thị Thu Nga (P.4, Q.4-TPHCM) có con chưa học chương trình TCTA ở bậc tiểu học nay muốn cho con vào lớp 6 chương trình TCTA thì đăng ký như thế nào? Đây cũng là thắc mắc của nhiều phụ huynh khác. Ông Nguyễn Hoài Chương trả lời: HS không học chương trình TCTA bậc tiểu học vẫn có thể thi tuyển vào lớp 6 chương trình TCTA ở Trường Trần Đại Nghĩa cũng như vào các trường THCS khác theo lộ trình B, có nghĩa là HS phải dự buổi khảo sát năng khiếu ngoại ngữ. Nếu thi vào Trường Trần Đại Nghĩa thì ngày khảo sát là 27 và 28-6; nếu vào các trường THCS khác thì ngày khảo sát là 6-7. Bạn đọc Nguyen Thien Thanh (vanythien@yahoo.com) nóng lòng muốn biết danh sách những trường THPT có dạy chương trình TCTA, có xét tuyển theo địa bàn nơi HS đang học cấp 2 không? Ông Lâm An trả lời: Từ ngày 2-5 tại các trường THCS, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 sẽ hướng dẫn chi tiết 177 trường tuyển sinh, trong đó có các trường dạy TCTA lớp 10. HS đã học xong chương trình TCTA lớp 9 có quyền đăng ký vào lớp 10 ở bất kỳ trường nào có chương trình này chứ không phân tuyến theo địa bàn.

HS giỏi có được cộng điểm thưởng?

Nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Con em họ đoạt giải HS giỏi cấp TP thì có được cộng điểm thưởng khi thi vào lớp 10 không? Về vấn đề này, ông Nguyễn Hoài Chương cho biết: “HS được giải cấp TP sẽ được cộng 2 điểm nếu đoạt giải nhất; 1,5 điểm nếu đoạt giải nhì và 1 điểm nếu đoạt giải 3”.

Phụ huynh Phan Thị Duyên (trangtran.vinatex@hcm.com.vn) băn khoăn: Với quy định không cho chuyển trường sau khi có kết quả tuyển sinh lớp 10, con bà có được chuyển về quê ở thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc không? Ông Lâm An trả lời: Việc chuyển trường sẽ thực hiện theo quy chế của Bộ GD-ĐT (Quyết định số 51/2000), thực hiện trước ngày khai giảng năm học mới. Theo đó, nếu con bà đã đậu vào một trường ở TPHCM thì vẫn được chuyển về quê học tiếp mà không phải qua kiểm tra lại.

Phụ huynh Đặng Hoàng Hải (dhhai_06@yahoo.com.vn) hỏi về cách đăng ký 4 NV vào trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên như thế nào? Ông Nguyễn Hoài Chương giải đáp: HS có thể nộp một hồ sơ tại trường THCS đang học. Đơn dự tuyển vào lớp 10 sẽ có 2 phần: Chọn 2 NV: vào các trường công lập bình thường; chọn 4 NV: NV 1, 2: vào các lớp 10 chuyên của các trường chuyên hoặc các trường có lớp chuyên; NV 3, 4: vào các lớp thường của các trường chuyên (Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa). Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, HS muốn vào học các lớp ở trường chuyên phải dự thi đủ 4 môn: toán, văn, môn thứ 3 và môn chuyên.

Trường Ngô Thời Nhiệm tuyển bao nhiêu HS?

Bạn đọc Nguyễn Văn Tường (Q. Bình Tân- TPHCM) hỏi: Năm học 2007-2008, Trường Ngô Thời Nhiệm tuyển bao nhiêu HS vào các lớp 1, 6, 10? Xin cho biết các chương trình dạy học trường đang triển khai? Thời gian thu nhận hồ sơ? Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh, Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Dân lập và THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm, trả lời: Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 20-8, địa điểm nhận hồ sơ tại 3 cơ sở của trường: Cơ sở 1: 27 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3; cơ sở 2: 650 Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Q.9; cơ sở 3: 300 A Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh. Chỉ tiêu tuyển sinh: Lớp 1: nhận 90 HS; lớp 6: nhận 180 HS; lớp 10: nhận 300 HS. Trường triển khai dạy chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT kết hợp nâng cao cho HS khá, giỏi kèm cặp cho HS yếu để đạt yêu cầu. Có các lớp TCTA, có giáo viên nước ngoài dạy để giúp các em thi lấy học bổng.