Dạy trước trong hè: Phụ huynh bất bình
Học sinh (HS) học hè đáng lẽ được miễn phí hoặc chỉ đóng học phí ngang với số học phí đóng trong năm học, thì lại phải đóng học phí cao hơn gấp nhiều lần.
Không thể chấp nhận được
Việc dạy trước chương trình trong hè là một hình thức để ép học sinh phải đi học đầy đủ. Mục đích của họ không phải để nâng cao chất lượng giáo dục mà nói thẳng ra đây là một kiểu kinh doanh, rất phi đạo đức và phản giáo dục. Cách làm đó hoàn toàn đi ngược lại với xu thế giáo dục hiện nay, đi ngược lại với những gì mà tân Bộ trưởng GD-ĐT đã cam kết với nhân dân và đi ngược hoàn toàn với những gì mà 64 giám đốc các sở GD-ĐT đã ký vào bức thư gửi Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ vào ngày 31-7 vừa rồi.
Khang Tiết (TPHCM)
Nên thanh tra tiền học thêm
Tôi đề nghị Thanh tra TP nên thanh tra số tiền thu học thêm của học sinh tại các trường trong dịp hè được sử dụng vào việc gì. Theo tôi được biết, tiền bồi dưỡng cho giáo viên trực tiếp giảng dạy chẳng bao nhiêu.
Nguyễn Văn Vũ (588 Thành Thái, P. 12, Q.10)
Nói dối trước HS
Học sinh (HS) học hè đáng lẽ được miễn phí hoặc chỉ đóng học phí ngang với số học phí đóng trong năm học, thì lại phải đóng học phí cao hơn gấp nhiều lần. Những chuyện dạy trước chương trình trong vài năm vừa qua hình như phụ huynh HS nào cũng biết, cớ sao Sở GD-ĐT TP không biết? Thế có vô lý không?! Có những trường đối phó bằng cách vào năm học giáo viên dạy tiếp chương trình đã dạy trong hè, nhưng vẫn ghi sổ đầu bài theo thứ tự từ bài 1, có nghĩa là thầy cô giáo đã làm một điều tôi cho rất tệ hại, đó là nói dối trước HS, HS thấy rõ thầy cô giáo của mình đang nói dối. Vậy thầy cô giáo dạy cho HS được gì về mặt đạo đức?
Nguyễn Lập Đông (e-mail: cometdongtue3@yahoo.com.vn)