ĐBSCL: đầu tư cho giáo dục thấp hơn những vùng khác
ôm qua 28-11, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cùng Bộ Giáo dục - đào tạo, Bộ Lao động - thương binh & xã hội, Ban Khoa giáo T.Ư đã có cuộc kiểm tra tình hình thực hiện quyết định 20 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL đến năm 2010.
Số liệu của Bộ Giáo dục - đào tạo cho thấy thực trạng giáo dục hiện nay của vùng ĐBSCL đang ở bậc thấp nhất trong cả nước. Mặc dù qui mô tuyển sinh các bậc học và đào tạo đều tăng, cơ sở vật chất được đầu tư tốt hơn trước... nhưng qui mô giáo dục chưa tương xứng với tầm vóc và vị trí chiến lược của vùng. Cụ thể, số học sinh THPT/1.000 dân chỉ đạt 26,31 người trong khi bình quân chung cả nước là 34,64; mạng lưới trường lớp còn thiếu và chưa hợp lý... Giáo viên và cơ sở vật chất cho giáo dục còn thiếu. Những khó khăn về giáo dục của ĐBSCL đã được nhìn thấy nhưng chậm khắc phục; ngân sách đầu tư hằng năm vẫn còn thấp hơn các vùng miền khác và trên cả nước.
Theo Bộ GD-ĐT, trong giai đoạn đến năm 2010, phát triển giáo dục và đào tạo phải là khâu đột phá cho sự phát triển bền vững của ĐBSCL; phấn đấu nâng mức thụ hưởng giáo dục và đào tạo của người dân đồng bằng lên ngang bằng mức bình quân chung của cả nước; nâng số sinh viên đại học lên 150/10.000 dân...