Đình chỉ thi 10 thí sinh, kỷ luật 3 giám thị trong buổi thi đầu

(NLĐO)- Sáng nay, 9-7, hơn 630.000 TS trên cả nước đã hoàn thành môn thi đầu tiên của đợt 2, kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ 2009. Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, số TS đến dự thi sáng nay đạt 71,63% (với 623.749 TS đến thi) tương đương với năm ngoái. Số TS bị xử lý kỷ luật, đình chỉ thi trong buổi sáng là 10 em, trong đó có 5 thí sinh mang điện thoại và 5 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Cũng trong sáng nay, có 5 TS đến muộn, trong đó 4 thí sinh đến muộn quá không được dự thi. 

 Bộ GD-ĐT cho biết thêm, cả nước đã có 3 cán bộ coi thi bị đình chỉ coi thi (trong đó 2 cán bộ phát đề thi chậm 13 phút, 1 cán bộ làm việc riêng), so với năm 2008, số cán bộ coi thi bị đình chỉ cũng giảm nhiều.

Do có nhiều môn tự luận nên đợt thi này được đánh giá là đợt thi phức tạp, Bộ GD-ĐT cử 14 đoàn đi thanh tra đột xuất các điểm thi. Để ngăn chặn và hạn chế các trường hợp thi hộ, Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết đã yêu cầu các trường tăng cường đối chiếu thông tin của thí sinh, tăng cường kỷ luật phòng thi. 

Tại Hà Nội: theo ghi nhận của phóng viên, rút kinh nghiệm từ đợt thi thứ nhất, sáng nay trước khi vào trường thi nhiều phụ huynh đã cẩn thận dặn dò con em mình để điện thoại ở ngoài. Tuy nhiên vẫn còn không ít thí sinh bị đình chỉ vì lý do do mang điện thoại vào phòng. Tại Học viện Báo chí - tuyên truyền, ngay sau khi phát đề thi, một thí sinh đã bị đình chỉ thi do bị giám thị phát hiện có điện thoại. Các giám thị của ĐH Y cũng lập biên bản đình chỉ một trường hợp tương tự. 

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, trong khi các trường “top trên” ở Hà Nội có tỷ lệ thí sinh đến dự thi thấp thì các thí sinh lại tỏ ra khá "mặn mà" với các trường ĐH khu vực, ĐH vùng. Thống kê từ nhiều trường ĐH vùng cho thấy số thí sinh đến dự thi đều đạt trên 70%. Cụ thể, ĐH Thái Nguyên có 31.466 TS trên tổng số 43.917 hồ sơ đến làm thủ tục dự thi vào các khối B, C, D, đạt tỷ lệ 71,59%. Tương tự, trường ĐH Hải Phòng có 10.128 trên tổng số 13.786 TS đến làm thủ tục dự thi các khối B, C, D, đạt tỷ lệ 73,5%.

Tại TPHCM: tỷ lệ TS dự thi tại các điểm thi khối B khá cao, khoảng 75%. Theo ông Nguyễn Kim Quang, Trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, tỷ lệ TS dự thi  đạt 78,38%. Tại hội đồng thi Trường ĐH Nông lâm TPHCM, tỷ lệ TS dự thi đạt khoảng 79%, Trường ĐH Y dược TPHCM đạt trên 75%, Trường ĐH Tài chính – Marketing đạt tỷ lệ 76%.

Ông Phạm Tấn Hạ, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM cho biết, số TS dự thi đạt 72,68%. Trong đó, một trường hợp TS bị khiển trách do nhìn bài của bạn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các điểm thi việc TS phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ khá nhiều. Có mặt tại Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1), một điểm thi của Trường ĐH Y dược TPHCM, số TS phải viết giấy cam kết là 18 trường hợp, chủ  yếu do TS bị thất lạc giấy tờ, mất giấy báo thi, thiếu ảnh, số chứng minh nhân dân không khớp với giấy báo thi… Trưởng điểm thi đã kịp thời giải quyết để cho các TS này được vào phòng thi đúng giờ quy định.