Đột phá chống gian lận
Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Có nhiều cách để chọn nguyên khí ấy cho đất nước, trong đó những kỳ thi như kỳ thi ĐH-CĐ hằng năm là một trong những cách thông dụng và phổ biến nhất.
Thế nhưng, muốn chọn được hiền tài qua các kỳ thi cử thì điều đầu tiên và quan trọng nhất là việc tuyển chọn đó phải công bằng, trung thực và không có gian lận. Cũng chính vì vậy mà việc bảo đảm trung thực cũng như chống tiêu cực, gian lận thi cử luôn là một trong những vấn đề nhức nhối mỗi kỳ thi, nhất là như kỳ thi ĐH-CĐ năm nay.Sở dĩ nói như vậy là do kỳ thi này diễn ra ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT với sự kiện gian lận tại Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam - Bắc Giang) gây chấn động dư luận cả nước. Sự kiện gian lận ở Trường THPT Dân lập Đồi Ngô được xem như một minh chứng sống động cho vấn nạn gian lận thi cử mà dư luận cả nước từng nhiều lần cảnh báo, đề cập nhưng chưa có điều kiện “bắt tận tay, day tận trán”.
Tất nhiên, thi ĐH-CĐ nghiêm túc hơn thi tốt nghiệp THPT rất nhiều. Song không thể vì thế mà có thể khẳng định thi ĐH-CĐ không có gian lận. Gian lận thi ĐH-CĐ có thể ít hơn nhưng tác hại mà nó mang lại thì nặng nề hơn thi tốt nghiệp THPT bội phần.
Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà sau sự kiện gian lận ở Trường THPT Dân lập Đồi Ngô, Bộ GD-ĐT đã phải sửa đổi quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ, trong đó đưa thêm vào nội dung quan trọng là khuyến khích chống tiêu cực, tố giác hành vi vi phạm quy chế… Đây được xem là một đột phá quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích chống tiêu cực, gian lận sau sự kiện Đồi Ngô.
Chọn người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước là một quá trình dài mà trong đó thi ĐH-CĐ chỉ là một khâu, một công đoạn. Song, đây là một sự sàng lọc quan trọng trong toàn bộ quá trình tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Bởi thế, một kỳ thi ĐH-CĐ thật sự nghiêm túc, trung thực và không gian lận chính là góp phần hữu ích để tuyển chọn, đào tạo đội ngũ nhân lực cốt yếu cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.
Một điều quan trọng không kém là một kỳ thi ĐH-CĐ công bằng và trung thực còn là tiền đề cho tư duy, thói quen, cách hành xử không gian lận trong những kỳ thi khác trong ngành giáo dục nước nhà. Hãy biến những đột phá khuyến khích chống tiêu cực thi cử trong quy chế thành hiện thực trong kỳ thi ĐH-CĐ năm nay, để từ đó tạo đột phá tiếp theo là chống gian lận, bệnh thành tích trong giáo dục.