Học sinh đổ dồn về ban cơ bản

Thực tế từ các trường THPT cho thấy học sinh lớp 10 từ chối việc phân ban của Bộ GD-ĐT, tự chọn những môn học nâng cao, phù hợp với các khối thi đại học

Sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố danh sách học sinh (HS) trúng tuyển lớp 10 năm học 2007-2008, nhiều trường THPT đã tổ chức tư vấn cho HS chọn ban trong chương trình phân ban THPT.

Sự chọn lựa số một

So với 2 ban khoa học tự nhiên (ban A) và khoa học xã hội- nhân văn (ban C), ban cơ bản được xem là dành cho những đối tượng HS không có thiên hướng ở môn học nào. Tuy nhiên, lại có một thực tế khác là tại nhiều trường có điểm chuẩn tuyển sinh thuộc tốp cao nhất của TPHCM nhưng HS vẫn chọn ban cơ bản.

Cô Dương Thị Trúc Bạch, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố danh sách HS trúng tuyển lớp 10, trường đã tổ chức nhiều buổi tư vấn cho phụ huynh, HS về chương trình phân ban, giải thích về đặc trưng và hướng đi của từng ban để qua đó HS chọn học ban nào cho phù hợp. Song, kết quả đăng ký của HS cho thấy tất cả 690 HS của trường đều đăng ký học ở ban cơ bản.

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, theo kế hoạch, trường vẫn có các ban A, C nhưng hầu hết HS đều đăng ký học ban cơ bản, sau đó chọn môn học nâng cao phù hợp với các khối thi ĐH. Theo ông Phạm Văn Phiệt, hiệu trưởng nhà trường, năm học trước trường có HS đăng ký ban A nhưng sau đó lại xin chuyển về ban cơ bản rồi học 3 môn nâng cao theo khối thi ĐH.

Tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, năm học 2007-2008, trường chỉ có 2 lớp ban A với 101 HS, số còn lại đăng ký ở ban cơ bản. Nếu so với năm học trước, ban A đã giảm đi 4 lớp. Tại Trường Hùng Vương, trong số 27 lớp 10 thì có 21 lớp học ban cơ bản, 6 lớp còn lại ở ban A.

Tại các trường khác như THPT Nguyễn Thái Bình, Marie Curie, Nguyễn Công Trứ... phần lớn HS cũng đăng ký ban cơ bản.

Mục tiêu: Thi ĐH

Vì sao nhiều HS chọn học ở ban cơ bản? Nhiều hiệu trưởng cho biết học ở ban cơ bản, HS sẽ được học theo chương trình chuẩn, nhẹ nhàng hơn học ở ban A và ban C và HS vẫn thực hiện được mục đích cuối cùng là thi vào ĐH.

Chính vì lý do này, cùng với việc tổ chức các buổi giới thiệu và tư vấn cho phụ huynh, HS chọn ban, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẫn khuyên HS nên chọn học ở ban cơ bản, sau đó tổ chức những môn học nâng cao trong suốt 3 năm học ở bậc THPT để thi ĐH. Cách làm này được phụ huynh HS tán đồng. Theo cô Dương Thị Trúc Bạch, cách này trường đã làm từ năm học 2006-2007 và thấy phù hợp. Trước đó, khi trường còn thực hiện thí điểm chương trình phân ban chỉ có ban A và C, HS học 4 môn nâng cao rất vất vả vì chương trình thì nặng mà không có thời gian, đôi khi học nâng cao 4 môn lại thừa 1 môn vì không phục vụ cho thi ĐH.

Theo ông Phạm Văn Phiệt, HS học ban cơ bản, sau đó học môn nâng cao sẽ thuận lợi trong việc thi ĐH hơn học ban A, C. Ông Võ Dũng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, cũng cho rằng ban cơ bản uyển chuyển hơn nên được nhiều HS đăng ký học.