Học sinh tiểu học phải đóng học phí!

Mức học phí dành cho học sinh các trường tiểu học công lập tự chủ tài chính tại TPHCM là 70.000 – 80.000 đồng/tháng

Đầu tháng 6 vừa qua, Phòng GD-ĐT quận 6 công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2009-2010. Đáng chú ý là Trường Tiểu học Nguyễn Huệ được giao chỉ tiêu tuyển 200 học sinh vào lớp 1, trong đó gồm 100 trẻ ở phường 1 và 100 trẻ ở các phường khác nhưng các em này phải đóng học phí 50.000 đồng/tháng.


Không có sự lựa chọn


“Tại sao lại có một bộ phận học sinh tiểu học phải đóng học phí?”. Chúng tôi đặt vấn đề này với bà Phan Thị Phượng, Trưởng Phòng GD-ĐT quận, được biết Trường Tiểu học Nguyễn Huệ vốn là trường bán công. Sau khi chuyển sang trường công lập tự chủ tài chính thì vẫn thu học phí theo quy định của Sở GD-ĐT chứ trường không tự ý thu tiền.

Kiểm tra lại, chúng tôi thấy có văn bản số 1654/GDĐT-KHTC về việc thu, sử dụng học phí, tiền cơ sở vật chất, thu khác do Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Công Minh ký ngày 8-8-2008. Trong đó quy định học sinh bậc tiểu học bán công (công lập tự chủ tài chính) đóng học phí từ 70.000 đồng - 80.000 đồng/tháng.

img
Học sinh tiểu học trường công lập tự chủ tài chính tại TPHCM phải đóng học phí. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận 1-TPHCM trong năm học mới. Ảnh: N.Hữu


Khảo sát một số trường tiểu học công lập tự chủ tài chính khác, chúng tôi thấy vẫn còn nhiều trường thu học phí mức 80.000 đồng/học sinh/tháng (Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Lương Thế Vinh - quận 1...). Tuy nhiên, trước sự bất hợp lý – học sinh tiểu học phải đóng học phí, nhiều quận đã áp dụng tuyển sinh không theo tuyến vào các trường này. Ví dụ, tại quận 1, học sinh nào có nhu cầu thì mới nộp đơn xin vào học tại Trường Lê Ngọc Hân, Lương Thế Vinh.


Trường hợp những trường được phân tuyến như Trường Tiểu học Nguyễn Huệ lại là bất công khi học sinh không có sự lựa chọn.


Có 2 loại trường công?


Ngày 11-6, chúng tôi đem những thắc mắc trên trao đổi với ông Lê Hoài Nam, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD-ĐT TPHCM. Ông Nam ngạc nhiên về chuyện học sinh tiểu học bị thu học phí. Khi chúng tôi đưa văn bản số 1654/GDĐT-KHTC nói trên cho ông Nam xem thì ông im lặng, không bình luận gì.


Cách đây 3 năm, 93 trường bán công của TPHCM chuyển sang trường công lập tự chủ tài chính. Khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí, ông Huỳnh Công Minh nói: “Với yêu cầu thực hiện Luật Giáo dục có hiệu lực từ đầu năm 2006, con đường chuyển các trường bán công thành trường công lập tự chủ tài chính là con đường tốt nhất”.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, trường tự chủ tài chính lần lượt xếp hàng xin về công lập vì những bất hợp lý của mô hình này. Để hoạt động tốt, trường công lập tự chủ tài chính phải hội đủ các điều kiện: cơ sở vật chất tốt, chất lượng giáo dục tốt và có uy tín, trường nằm trên địa bàn dân cư có mức sống khá... Tuy nhiên, nhiều trường công lập tự chủ tài chính hiện có cơ sở vật chất chật chội, xập xệ... nên không thu hút được học sinh và nguồn thu không đủ để hoạt động.


Dù theo kế hoạch, lộ trình thí điểm trường công lập tự chủ tài chính thực hiện đến năm 2010 nhưng trước những bất hợp lý của mô hình này, Sở GD-ĐT cần có những chấn chỉnh sớm, đặc biệt là đối với bậc tiểu học để tạo sự công bằng trong học tập cho tất cả học sinh.

Tiến sĩ Mai Ngọc Luông, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục TPHCM:

Không thể chấp nhận được!

Cách đây hơn 3 năm, việc chuyển đổi trường bán công thành trường công lập hoặc trường ngoài công lập được thực hiện trên cả nước thì tại TPHCM, Sở GD-ĐT tham mưu với TP chuyển những trường này sang mô hình trường công lập tự chủ tài chính. Xét về bản chất, trường công lập tự chủ tài chính không khác trường bán công trước đó, học sinh vẫn phải đóng học phí cao gấp nhiều lần so với học phí công lập... Mặc dù vậy, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định đó là trường công.

Ở bậc tiểu học, bậc học phổ cập được miễn học phí. Luật đã quy định điều đó nhưng ở TPHCM, Sở GD-ĐT lại thu học phí của học sinh đang học ở trường công lập tự chủ tài chính. Điều này là khó hiểu và không thể chấp nhận được.  Tôi có cảm giác trường công lập tự chủ tài chính ở TPHCM là loại trường gì đó, lạ lắm bởi nó không phải là trường ngoài công lập, càng không phải là trường công, bởi nếu là trường công thì tại sao lại thu học phí của học sinh?