Lại băn khoăn chấm chéo
(NLĐ)- Ngày 21-5, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp qua mạng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2009. Trong cuộc họp, phần lớn lãnh đạo các địa phương đều lo lắng về phương án chấm thi chéo giữa các địa phương
Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM băn khoăn: Nếu đáp án chấm thi các môn tự luận của bộ không rõ ràng thì có thể mỗi tỉnh chấm theo một cách, gây thiệt thòi cho thí sinh. Sở này cũng đề nghị bộ cần rà soát lại phầm mềm chấm thi để bảo đảm đưa ra kết quả xét tốt nghiệp chính xác.
Sở GD-ĐT Hà Nội kiến nghị bộ bố trí các địa điểm chấm thi không quá xa nhau do số lượng bài thi của Hà Nội rất lớn, phải vận chuyển nhiều nơi để chấm chéo. Khi nhận chấm bài thi của các tỉnh, bộ cần bố trí để số lượng bài thi giữa các nơi tương đương nhau vì việc huy động số lượng lớn cán bộ chấm thi cũng sẽ gặp khó khăn.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết để giảm khó khăn cho các tỉnh, bộ đã bố trí sao cho khoảng cách vận chuyển bài thi giữa các tỉnh không quá 200 km. Còn việc bố trí số lượng bài thi, có thể sẽ có sự chênh lệch tương đối chứ không thể tuyệt đối bằng nhau nên các địa phương cần chủ động để bố trí chấm thi, bảo đảm tiến độ.
Bộ cũng yêu cầu các sở khi tổ chức cụm thi phải tính đến phương án đáp ứng việc ăn, nghỉ, bảo đảm vệ sinh, an toàn với thí sinh ở xa đến. Đặc biệt, những vùng địa hình phức tạp, nhiều sông ngòi, kênh rạch phải chú ý việc đưa đón học sinh. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu tuyệt đối bảo đảm an toàn, bí mật đề thi, không để xảy ra chuyện lộ đề như trong một số lần thi thử do các địa phương tự tổ chức.
Phát biểu tại buổi giao ban, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các địa phương tổ chức cuộc thi an toàn để có kết quả công bằng; sáng tạo trong thực hiện và giải quyết khó khăn; hợp tác tốt giữa các địa phương và giữa các địa phương với bộ; đề ra các phương án dự phòng, chuẩn bị tốt nhân sự, phương tiện kỹ thuật để giải quyết kịp thời các tình huống bất ngờ, không để bất cứ học sinh nào bỏ thi vì gặp khó khăn trong điều kiện ăn ở, đi lại...