Lại xảy ra đánh nhau tại Trường THCS Lê Lai
Ngày 5-4, tại Trường THCS Lê Lai, Q.8-TPHCM lại xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 học sinh nam L.M.M (lớp 7) và T.T.H (lớp 9). Nguyên nhân được xác định do bạn nhìn “đểu”
Ông Nguyễn Văn Toại, phó hiệu trưởng nhà trường, xác nhận thông tin trên và cho biết mọi việc đã được giải quyết kịp thời.
Phụ huynh cũng tham gia
Theo tường trình của học sinh, khoảng 8 giờ 30 phút - trong giờ ra chơi buổi sáng- L.M.M. và T.T.H. gặp nhau trên cầu thang. Khi bắt gặp ánh mắt nhìn của M., H. hỏi: “Làm gì mà cứ nhìn tao hoài?”.
M. không trả lời, hai học sinh ngay sau đó đi về hai hướng khác nhau. Một lúc sau, hai học sinh này lại gặp nhau tại sân bóng rổ và H. lại bắt gặp ánh mắt M. nhìn như lần trước.
Cho là bạn nhìn “đểu” và sau một lúc lời qua tiếng lại, H. lao vào đánh nhưng chỉ đánh được một cái thì M. chạy thoát.
Sau khi bị đánh, M. gọi điện về cho gia đình, một lúc sau bố của M. vào trường tìm đánh H. Bố của M. cũng vừa kịp đánh H. được một cái nhẹ thì học sinh trong trường đã ngăn chặn kịp thời, thấy có đám đông bảo vệ chạy vào thì vị phụ huynh này rút ra khỏi trường.
Ông Nguyễn Văn Toại cho biết ngay khi xảy ra sự việc, hai học sinh M. và H. đã tường trình sự việc. Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo Công an phường 15.
Bố của M. đã được công an phường mời lên làm việc, bước đầu vị phụ huynh nhận sai, đã xin lỗi và nói rằng vì xót con bị bạn đánh nên mới có hành động trên.
Ông Toại cho biết khi sự việc xảy ra, ông hỏi M. tại sao không báo với ban giám hiệu mà lại gọi bố vào, M. nói: “Chỉ muốn thông báo cho bố biết chứ không ngờ bố vào...”.
Theo ông Toại, trong trường hợp học sinh đánh nhau, phụ huynh nên báo với ban giám hiệu nhà trường để cùng giải quyết tốt hơn là tự xông vào trường đánh học sinh.
Tìm giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường
Trước những sự việc xảy ra tại Trường THCS Lê Lai gần đây, chiều qua, 5-4, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch UBND quận 8, đã họp với lãnh đạo ngành giáo dục, công an quận tìm giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trước buổi họp, bà Ngọc Bích cho biết tại buổi họp này lãnh đạo quận sẽ nghe đề xuất những giải pháp của hai ngành và sự phối hợp để tìm giải pháp căn cơ cho vấn đề. Sau buổi họp này, quận sẽ tổ chức một buổi họp với đại diện nhiều trường cùng các ban, ngành khác để lắng nghe ý kiến cho những giải pháp.
Ông Triệu Tuấn, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 8, cho biết những giải pháp ngành giáo dục đề xuất có tính ngăn ngừa, phòng là chính. Đó là, phải xác định vai trò của giáo viên chủ nhiệm.
“Giáo viên chủ nhiệm phải thật sự quan tâm, gần gũi hơn nữa với học sinh, tìm hiểu hoàn cảnh học sinh để động viên chia sẻ với những em có hoàn cảnh “đặc biệt”, phát hiện sớm những mâu thuẫn trong học sinh để giải quyết kịp thời” - ông Tuấn nói.
Ngoài ra, xác định lại trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường. Ban giám hiệu phải đề ra những chương trình hành động cụ thể, phối hợp với các tổ chức xã hội trong những trường hợp cần thiết... Theo ông Tuấn, nếu nhà trường làm tốt hai vấn đề trên, sẽ góp phần ngăn chặn được bạo lực học đường.