Nhiều cơ hội xét tuyển NV2

Đã có hơn 10 trường công bố kết quả thi và điểm của các thí sinh không cao

Sáng 22-7, Trường ĐH Dân lập Hải Phòng chính thức công bố điểm thi. Thủ khoa khối C là thí sinh (TS) Nguyễn Văn Hiệp với 21,5 điểm, khối D1 có 3 TS cùng đạt 19 điểm, thủ khoa khối B là 18 điểm và khối A là 17 điểm.
 
Thống kê cho thấy chỉ có 233 TS tổng điểm 3 môn đạt từ 13 điểm trở lên, số TS có tổng điểm từ 15 trở lên là 88 em. Với mặt bằng điểm thi như vậy, dự kiến điểm trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1 vào Trường ĐH Dân lập Hải Phòng sẽ ở mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT và trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu cho NV2 giống như các năm trước, thậm chí còn phải gọi thêm NV3.
 
Thủ khoa của Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy là TS Nguyễn Đỗ Thành Duy (SBD 101) với 25 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên). Hai á khoa là Nguyễn Văn Công (SBD 00079) với 23,5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) và Trần Thanh Tùng (SBD 00738) với 23,5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên). Thủ khoa hệ dân sự của trường là TS Hà Thanh Vân (SBD PCH 219), đạt 16 điểm. Theo lãnh đạo nhà trường, số TS đạt trên 15 điểm chiếm 18,6% tổng số bài thi. Dự kiến với mức điểm trên, trường cũng sẽ dành nhiều chỉ tiêu tuyển NV2.
 
Đến thời điểm này, Trường ĐH Thăng Long đã chấm thi xong nhưng vẫn đang kiểm tra lại dữ liệu điểm trước khi công bố. Ông Nguyễn Hồng Cẩm, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết tuy điểm thi lần này tốt hơn năm 2009 nhưng trường sẽ vẫn tuyển nhiều NV2 để bảo đảm chất lượng đầu vào.
 
Một trường nữa cũng đóng tại Hải Phòng đã công bố điểm là Trường ĐH Hàng hải. Lãnh đạo nhà trường cho biết thủ khoa là TS Trịnh Hoàng Anh (SBD 152) với 27 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên). Theo ông Nguyễn Đức Trọng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Hàng hải, điểm thi năm nay không cao hơn năm ngoái. Trong số 11.680 TS dự thi thì có 2.815 TS đạt 15 điểm trở lên, trong khi đó chỉ tiêu vào trường là 3.000. “Khả năng điểm trúng tuyển năm nay tương đương năm trước” - ông Trọng cho biết.
 
Trường ĐH Y tế Công cộng có 2 thủ khoa đều đạt 24,5 điểm và một á khoa đạt 24 điểm. Toàn trường có 1.046 TS dự thi. Môn sinh có 221 TS đạt điểm 5 trở lên, điểm cao nhất của môn này là 9,5. Môn toán khá hơn với 526 TS đạt từ điểm 5 trở lên, điểm cao nhất chỉ là 9. Môn hóa có 314 TS đạt từ điểm 5 trở lên nhưng có nhiều TS đạt điểm cao với 28 TS đạt 8 điểm trở lên, điểm cao nhất của môn này là 9,5. Mặt bằng điểm thi thấp hơn năm 2009 nên điểm trúng tuyển dự kiến khoảng 18,5 hoặc 19.
 
Thống kê sơ bộ kết quả thi của Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng cho thấy có tới 2.648/2.829 bài thi môn lịch sử dưới điểm trung bình (5 điểm), chiếm tỉ lệ hơn 93% và chỉ có 181 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên. Không có bài thi nào đạt điểm 9, 10 và chỉ có 18 bài thi được trên điểm 8. Tuy nhiên, kết quả điểm thi môn địa lý của các TS dự thi khối C vào trường ĐH này khả quan hơn với 787 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên.