Nhiều điểm thi xảy ra sự cố
(NLĐO)- Tại TPHCM xảy ra tình trạng giao nhầm túi đề từ phòng này sang phòng khác, cúp điện trước giờ thi, lập biên bản một thành viên Ban Chỉ đạo thi, đình chỉ 1 giám thị coi thi ngủ gật. Cá biệt, một thí sinh có biểu hiện chứng thần kinh cấp, chạy ra sân phơi nắng, hò hét...

Các thí sinh ra về sau hoàn thành bài thi. Ảnh: K. Trình
Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều biến cố phức tạp
Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo tại TP Hồ Chí Minh cho biết: So với đợt I, đợt II có nhiều diễn biến phức tạp do có nhiều khối thi và cách thức thi (trắc nghiệm và tự luận). Sáng 9-7, tại điểm thi số 13 của Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (trường THPT Bùi Thị Xuân), Ban Thư ký Hội đồng thi đã giao nhầm túi đề thi môn Văn của phòng thi số 2 sang phòng thi số 5 và ngược lại. Tuy nhiên sự cố trên, do được phát hiện trước giờ bóc đề thi nên đã kịp thời khắc phục. Được biết, cả hai phòng thi này đều thi môn Văn của khối D.
Theo TTXVN, tại điểm thi trường Marie Curie (ĐH Mở TP Hồ Chí Minh) có 4 phòng thi nằm trong góc dãy hành lang cuối (rất tối) bị cúp điện từ 6 giờ 15. Đến 6 giờ 55, trước giờ bóc đề thi 15 phút, sự cố mất điện đã được khắc phục, các thí sinh được một phen hỗn loạn vì “tưởng” phải làm bài trong bóng tối.
Tại điểm thi trường Trung cấp Dạy nghề Thủ Đức (của ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh), Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo đã lập biên bản xử lý bà Vũ Kim Hà, Phó Hiệu trưởng là thành viên trong Ban Chỉ đạo thi tại điểm thi này. Lý do bà Hà không làm việc trong phòng dành cho Hội đồng thi mà làm việc tại phòng riêng, có máy vi tính vẫn đang hoạt động.
Tại điểm thi Khu C của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Giám thị Huỳnh Trung Hiếu là giám thị 2 phòng thi số 514 bị phát hiện đang ngủ gật trong khi làm nhiệm vụ (tức đang gác thi) và đã bị đỉnh chỉ coi thi.
Sau buổi thi môn Văn, một thí sinh thi vào ĐH Mở TP Hồ Chí Minh (điểm thi Trung học Thủy sản – 511 An Dương Vương, Quận Bình Tân) trong khi băng qua đường (trước cổng trường) đã bị một xe máy tông và bị thương khâu nhiều mũi ở đầu. Tuy nhiên, thí sinh này đã bình phục và buổi chiều đã kịp trở lại thi môn Toán.
Cũng tại Hội đồng thi của ĐH Mở TP Hồ Chí Minh, điểm thi tại trường THPT Gia Định, một thí sinh nam có biểu hiện của chứng thần kinh cấp. Sau giờ thi môn Văn đã nhảy ra sân phơi nắng và hò hét, rồi lại chạy vào toa lét khóa trái cửa. Các nhân viên Y tế phải nhiểu lần cạy cửa toa lét để đưa thí sinh này ra và báo cho người thân. Đến buổi chiều thì thí sinh này đã không đến thi môn thứ 2.
Ông Đỗ Quốc Anh cũng cho biết: Ban Chỉ đạo tuyển sinh phía Nam của Bộ đã kịp thời xác minh và xử lý một trường hợp nhập hồ sơ của thí sinh trường này nhầm qua trường khác. Đó là trường hợp của một thí sinh ở Thanh Hóa, đăng ký thi vào ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình nhập dữ liệu, Sở Giáo dục đào tạo Thanh Hóa đã nhập nhầm hồ sơ của thí sinh này vào ĐH Điều dưỡng Nam Định. Sau khi xác minh, thí sinh này đã được cho phép tiếp tục dự thi vào ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh như nguyện vọng.
Thừa Thiên Huế: hai thí sinh phải đi cấp cứu khi đang làm bài
Kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐHCĐ tại ĐH Huế có 35.270 thí sinh đến dự thi (trong số 46.132 hồ sơ đăng ký dự thi), đạt tỷ lệ 76,45%.
Số thí sinh bị kỷ luật tăng đột biến so với đợt 1, trong ngày 9-7 có 11 trường hợp bị kỷ luật, trong đó có 5 thí sinh khiển trách và 6 thí sinh bị đình chỉ (5 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, 1 thí sinh mang điện thoại di động).
Ngoài ra, 8 giờ 35 phút tại địa điểm thi trường tiểu học Nguyễn Trãi, thí sinh Hoàng Đình Tuy, SBD 73783, khi đang làm bài môn Văn khối C thì chân tay bị cóng. Cán bộ y tế chẩn đoán bị bệnh tim. Trưởng điểm thi cho thí sinh nằm cấp cứu tại phòng Hội đồng điểm thi với sự chăm sóc của cán bộ y tế. Đến 9 giờ 15 phút vẫn không thấy sức khỏe tiến triển nên đã cho thí sinh chuyển viện cấp cứu.
Vào chiều cùng ngày, tại hội đồng thi trường tiểu học Vỹ Dạ, thí sinh Nguyễn Phúc Phụng (quê Hải Lăng, Quảng Trị) thi khối B đã bị đau ruột thừa dữ dội khi bài làm vừa qua 2/3 thời gian. Trưởng điểm thi đã phải gọi xe cấp cứu cho thí sinh này tại Bệnh viện trường ĐH Y Dược Huế. Theo ông Nguyễn Văn Toàn, GĐ Đại học Huế, vì em Phụng không có người quen nào ở Huế nên Hội đồng tuyển sinh đã nhờ chính quyền địa phương gọi người nhà vào gấp để làm thủ tục phẫu thuật cho em nếu bệnh quá nặng.
|
Trong ngày thi đầu tiên đợt 2 kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐHCĐ 2009, số thí sinh vi phạm là 60 trường hợp, 5 giám thị bị kỷ luật. |
Vinh: Thi trong thời tiết nắng nóng
Gần 22.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi ĐHCĐ và đã có 3 thí sinh bị đình chỉ thi. Theo báo cáo nhanh sau hai buổi thi của Ban chỉ đạo cụm thi Vinh: Đợt thi thứ hai cụm thi Vinh có tất cả 21.812 (đạt 69,50% số thí sing đăng ký) thí sinh dự thi ở các khối B, C, D, M, T của 28 trường ĐH phía Bắc, tổng số địa điểm thi là 46 với 913 phòng thi.
Mặc dù thời tiết nắng nóng, buổi thi sáng nay diễn ra khá suôn sẻ tại cụm thi Vinh trên các khối B,C,D. Buổi thi sáng, một thí sinh thi khối C môn Văn tại Trường THPT Hà Huy Tập đã đến muộn nên không được vào phòng thi. Chiều cùng ngày có 2 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng thi trong môn Lịch Sử. Sáng mai 10-7, gần 22.000 thí sinh cụm thi Vinh có thể sẽ vẫn phải thi trong thời tiết nắng nóng.
Hà Nội: Vi phạm do ĐTDĐ còn nhiều, thí sinh khiếm thị được thi riêng
Tại Học viện Báo chí - tuyên truyền, ngay sau khi phát đề thi văn, một thí sinh đã bị đình chỉ thi do bị giám thị phát hiện có mang theo điện thoại di động. Tại trường ĐH Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), vào thi môn Văn được 15 phút, giám thị phát hiện một thí sinh để ĐTDĐ trong người, mặc dù ở chế độ tắt nhưng thí sinh này vẫn bị lập biên bản đình chỉ thi. Tại trường ĐH Ngoại thương, hai TS cũng bị đình chỉ thi vì mang ĐTDĐ.
Tại ĐH Sư phạm, trong đợt thi này có hai thí sinh đặc biệt, đó là hai thí sinh khiếm thị Nguyễn Văn Hùng (Phú Xuyên - Hà Nội), dự khối C vào khoa Giáo dục Đặc biệt và thí sinh Ngô Quang Hiếu, thí sinh của trường ĐH Công đoàn gửi sang. Trường ĐH Sư phạm đã bố trí cho hai thí sinh này một phòng thi đặc biệt với 4 giám thị coi thi và 1 công an viên túc trực. Hai em được làm bài trên máy tính có cài đặt phầm mềm dành cho người khiếm thị, đề thi được các giám thị đọc lại cho các thí sinh.