Nhiều trường công bố điểm chuẩn thấp hơn năm trước
Tất cả các ngành của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM đều có điểm chuẩn thấp hơn năm trước từ 1-3 điểm
Ông Phùng Quốc Tăng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm II, cho biết điểm thi của thí sinh năm nay tương đương với năm trước nên dự kiến điểm chuẩn cũng bằng năm trước (hệ đào tạo sư phạm từ 15-23 điểm, còn hệ đào tạo ngoài sư phạm từ 13-18 điểm).
Theo ông Ngô Văn Hải, Phó Giám đốc Trường ĐH Thái Nguyên, thống kê cho thấy phổ điểm của thí sinh năm nay tương đối rộng nên trường phải chờ điểm sàn của bộ mới xác định được điểm chuẩn. Tuy nhiên, có ngành của trường sẽ lấy bằng điểm sàn của bộ, nhiều ngành điểm chuẩn thấp hơn năm trước.
Thủ khoa Trường ĐH Y Hải Phòng là Đỗ Thị Tuyến, SBD 7531, đạt 28,5 điểm. Theo ông Phạm Văn Thức, hiệu trưởng nhà trường, điểm thi của thí sinh năm nay tương đương với năm trước. Do vậy, điểm chuẩn dự kiến sẽ không có ngành nào cao hơn năm 2008, thậm chí có ngành còn thấp hơn.
Thủ khoa Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội là thí sinh Nguyễn Hương Thảo, SBD 1433, đạt 41 điểm. Dự kiến điểm chuẩn vào trường hệ ĐH sẽ là 33,5 (khối H, hai môn vẽ đã nhân hệ số 2). Theo dữ liệu điểm thi, nếu lấy ở mức điểm 33,5 thì có 250 thí sinh hệ ĐH; ở hệ CĐ nếu lấy từ mức điểm 33 sẽ tuyển được 50 thí sinh, từ mức điểm 32,5 thì được 97 thí sinh, còn ở mức điểm 32 thì được 134 thí sinh. Năm nay trường có 250 chỉ tiêu ĐH, 100 chỉ tiêu CĐ.
Lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết điểm chuẩn vào trường năm nay dự kiến thấp hơn năm ngoái 1 điểm cho cả khối A và khối B. Môn toán năm nay mặt bằng chung điểm thi thấp hơn năm ngoái khoảng 1 điểm, điểm thi lý và hóa tương đương năm ngoái.
Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định năm nay có 2 thủ khoa đạt 26,5 điểm là Trần Công Minh, SBD 4624 và Lê Thị Hồng Nhung, SBD 5555. Ông Phạm Thanh Sơn, phó hiệu trưởng nhà trường, khẳng định dự kiến thí sinh phải đạt 18 điểm trở lên mới có hy vọng đỗ vào trường.
Trường ĐH Vinh cho biết điểm thi vào trường thấp hơn năm 2008. Hiện trường chưa xác định được điểm trúng tuyển vì còn phải chờ điểm sàn của bộ, tuy nhiên điểm trúng tuyển các ngành sư phạm toán, văn, sử, địa bao giờ cũng cao hơn các ngành khác. Được biết, điểm trúng tuyển năm 2008 của Trường ĐH Vinh từ 13,5 đến 21 điểm.
Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, tất cả các ngành đều có điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái từ 1-3 điểm, cụ thể như sau: văn học và ngôn ngữ khối C: 14, khối D1: 14; báo chí – truyền thông khối C: 19, khối D1: 19; lịch sử khối C: 14, khối D1: 15; nhân học khối C: 14, khối D: 14; triết học khối A: 14; khối C: 14, khối D1: 15,5; địa lý khối A: 14, khối B: 15, khối C: 17; khối D1: 14,5; xã hội học khối A: 14, khối C:14,5, khối D1: 14; thư viện thông tin khối A: 14, khối C: 14, khối D1: 14; giáo dục: khối C:14, khối D1: 14; lưu trữ học khối C: 14, khối D1: 14,5; văn hóa học khối C: 14, khối D1: 14; công tác xã hội khối C: 14, khối D1: 14,5; tâm lý học khối B: 16,5, khối C: 16, khối D1: 16,5; đô thị học khối A: 14, khối D1: 14; Đông phương học khối D1: 16, khối D6:15; song ngữ Nga -Anh khối D1: 14; ngữ văn Pháp khối D1: 14, khối D3: 14; ngữ văn Trung Quốc khối D1: 14, khối D4: 14; ngữ văn Đức khối D1: 14, khối D5: 14; quan hệ quốc tế khối D1: 17,5.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng công bố điểm chuẩn dự kiến cho thí sinh diện ngân sách và ngoài ngân sách ngành bác sĩ đa khoa (khối B). Cụ thể: 180 chỉ tiêu ngân sách: 23,5 điểm, 200 chỉ tiêu ngoài ngân sách 20 - 20,5 điểm. Năm ngoái, điểm chuẩn vào ngành này là 24 điểm. Thủ khoa của trường là thí sinh Lê Hoài
Trường ĐH Mở TPHCM cho biết thủ khoa của trường năm nay là thí sinh Trần Đức Anh, SBD 26067, dự thi vào khối B đạt 26,5. Theo thống kê, khối B của trường có 303 thí sinh đạt 16 điểm trở lên, khối A có 408 thí sinh, khối C có 51 thí sinh, khối D1 có 380 thí sinh.