Những ngành học được yêu thích nhất
Đó là các ngành: điều dưỡng, giáo dục tiểu học, công nghệ thực phẩm, khoa học môi trường...
Với 3.270 hồ sơ đăng ký dự thi so với chỉ tiêu 50 sinh viên, ngành điều dưỡng tại Trường ĐH Y Dược TPHCM là ngành dẫn đầu về hệ số “chọi” (65,4) trong mùa tuyển sinh năm nay. Theo Trường ĐH Y Dược TPHCM, do ngành điều dưỡng có điểm chuẩn không quá cao như một số ngành khác tại trường, tốt nghiệp dễ tìm việc làm nên ngày càng thu hút thí sinh dự thi.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2009 tại Sở GD-ĐT TPHCM. Ảnh: N.HỮU
Công nghệ thực phẩm vượt lên
So kè với ngành điều dưỡng về hệ số “chọi” là ngành công nghệ thực phẩm tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Năm nay, lượng hồ sơ vào ngành này đột ngột tăng lên 12.996 (năm ngoái chỉ có hơn 2.000). Nếu chỉ tiêu khoảng 200 như năm ngoái, hệ số “chọi” ngành này có thể sẽ lên đến gần 65.
Ngành công nghệ thực phẩm cũng là ngành được thí sinh đồng bằng sông Cửu Long yêu thích. Tại Trường ĐH Cần Thơ, ngành công nghệ thực phẩm có hệ số “chọi” cao nhất với 29,62. Ngoài ra, ngành khoa học môi trường cũng được thí sinh quan tâm với hệ số “chọi” là 27,18. Tại Trường ĐH Đồng Tháp, ngành khoa học môi trường cũng dẫn đầu về hệ số “chọi” (11,3).
Gây bất ngờ tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM là ngành kỹ thuật địa chất dầu khí với hệ số “chọi” cao nhất trường 6,1, lần lượt là các ngành quản lý công nghiệp 5,6, công nghệ thông tin 4,5...
Còn tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, công nghệ thông tin có số lượng hồ sơ cao nhất 2.218, hệ số “chọi” cũng thuộc loại cao trong trường là 4.
Sư phạm tiểu học lên ngôi
Trong khối sư phạm, ngành được thí sinh yêu thích nhất chính là sư phạm tiểu học với số thí sinh đăng ký dự thi đều cao nhất tại 2 trường ĐH Sư phạm TPHCM và ĐH Sài Gòn. So với chỉ tiêu, hệ số “chọi” của ngành này cũng dẫn đầu.
Tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, ngành sư phạm tiểu học có số lượng đăng ký 3.759/chỉ tiêu 120, hệ số “chọi” 31,3, bỏ xa các ngành toán, lý... thường vẫn có hệ số “chọi” rất cao. Tại Trường ĐH Sài Gòn, hệ số “chọi” ngành này là 14,12, cũng bỏ xa các ngành sư phạm tiếng Anh, giáo dục mầm non... Điều này cho thấy thí sinh đã nhạy bén về nhu cầu nhân lực của ngành giáo dục, đặc biệt là giáo viên tiểu học, khi hằng năm số lượng học sinh vào lớp 1 đều tăng cao hơn năm trước.
Năm nay, ngành báo chí và truyền thông tiếp tục là ngành được thí sinh yêu thích tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM với số lượng đăng ký cao nhất trường 1.664 hồ sơ. So với chỉ tiêu 130, ngành báo chí truyền thông tiếp tục dẫn đầu tại trường này với hệ số “chọi” 12,8, trong khi các ngành ngữ văn Anh chỉ có 4,1, Đông phương học 4,5...
Cũng cần nói thêm, trong nhiều năm qua, ngành báo chí và truyền thông luôn có điểm chuẩn vào loại cao nhất trường này nhưng có lẽ đây là ngành hấp dẫn nên vẫn thu hút rất đông thí sinh.
Khối ngành kinh tế chiếm 38%
Do có nhiều trường đào tạo nên trên phạm vi cả nước, khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành tài chính-ngân hàng, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh) có đến trên 814.000 hồ sơ, chiếm 38%. Trong đó, tại Khoa Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), ngành kinh tế đối ngoại dẫn đầu với hệ số “chọi” 10,54, kế đến là quản trị kinh doanh (9,59), kế toán – kiểm toán (9,50)...
Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại có hệ số “chọi” cũng thuộc loại cao 21,66.
Tại Trường ĐH Hoa Sen, ngành quản trị kinh doanh dẫn đầu với hệ số “chọi” vượt nhiều ngành khác 21,12.
Đối với ngành luật, ngành có hệ số “chọi” cao nhất tại ĐH Luật TPHCM vẫn là luật thương mại (16,8). Tại Khoa Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), ngành luật thương mại quốc tế dẫn đầu các ngành luật với hệ số “chọi” cao nhất.
|
Các trường bắt đầu gửi giấy báo thi
|