Sẽ có hai loại học phí trong trường phổ thông
“Tháng 5-2007, Bộ GD-ĐT sẽ trình đề án tăng lương giáo viên lên Chính phủ”, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết như trên vào sáng 15-12, ngày làm việc thứ hai của hội thảo
Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng phát biểu về 4 vấn đề mà theo ông ngành GD-ĐT cả nước cần làm ngay để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục phổ thông. Trước hết là việc tăng học phí. Hiện đề án này đang được bộ soạn thảo, sẽ công bố lấy ý kiến rộng rãi người dân. Ông cho biết sẽ có mức học phí cho học sinh đại trà và mức học phí cho một bộ phận gia đình muốn hưởng dịch vụ giáo dục cao hơn. Việc đưa ra mức đóng cụ thể do địa phương quyết định, phần còn lại Nhà nước phải lo. Học sinh và sinh viên nghèo được vay tiền đóng học phí. Ngoài ra, Nhà nước phải lo đào tạo nhân tài vì đây là lực lượng quan trọng trong việc xây dựng đất nước mai sau.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thiện Nhân (thứ 2 bên phải) trao đổi với các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: N. Hữu |
Về chương trình- sách giáo khoa, các địa phương thời gian qua đều phản ánh là quá tải. Để xem xét vấn đề này một cách khoa học, Bộ GD-ĐT đã giao cho các vụ chuyên môn triển khai chương trình đánh giá lại chương trình- sách giáo khoa, đồ dùng dạy học. Chương trình này sẽ mời các địa phương tham gia đóng góp ý kiến. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng chương trình có quá tải hay không cũng còn phụ thuộc vào cách dạy của giáo viên. Nếu giáo viên nắm vững chương trình thì biết cách dạy không quá tải. Hiện toàn ngành còn khoảng 20% giáo viên phổ thông và 30% giáo viên mầm non không đạt năng lực sư phạm. Trước mắt, sách giáo khoa không đổi ngay được mà giáo viên cần thay đổi phương pháp dạy học. Bộ cũng đang chuẩn bị đề án bỏ kỳ thi đại học, lấy kết quả phổ thông để xét tuyển đại học, dự kiến áp dụng từ năm 2008. Về các loại trường phổ thông sắp tới phát triển theo mô hình nào, Bộ trưởng chưa đưa ra kết luận.
Phát biểu tổng kết hội thảo, bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM, đề nghị ngành GD-ĐT TP cần nghiên cứu tiếp tục đổi mới về thi cử, hạn chế học sinh lưu ban bỏ học, lựa chọn loại sách giáo khoa quốc tế nào để vận dụng vào giảng dạy. Về chăm lo đời sống giáo viên, bà nói TP sẽ nghiên cứu tăng lương cho giáo viên và tăng học phí. Việc này do HĐND TP quyết định. Bà nhấn mạnh đối với học sinh nghèo, Nhà nước phải chăm lo để ai cũng được đi học. Bà cũng khuyến khích các trường chú trọng xây dựng thương hiệu trường để qua đó thu hút nguồn lực xã hội, góp phần tăng thu nhập cho giáo viên. Về phát triển các loại mô hình trường lớp, giao Sở GD-ĐT TP có tổng kết báo cáo, nhưng theo bà, tại hội thảo này có nhiều ý kiến đáng lưu tâm về xã hội hóa giáo dục có thể triển khai thực hiện được.
