Thắc mắc về các khoản thu đầu năm
Phụ huynh lại lên tiếng về các khoản thu đầu năm học. Báo NLĐ đề nghị các trường công khai trả lời
Thu 200.000 đồng dùng làm gì?
* Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo (quận 3 - TPHCM) thu 636.000 đồng/học sinh gọi là tiền cơ sở vật chất. Ngày 17-9, trường thu thêm 200.000 đồng/học sinh, số tiền này trường dùng vào việc gì?
- Bà Chu Thị Ngọc Thịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo, trả lời: Mức thu 636.000 đồng như phụ huynh phản ánh là có thật. Tuy nhiên, đây là số tiền gộp những khoản của cả năm như tiền cơ sở vật chất bán trú, bảo hiểm... và thu riêng của tháng 9 như tiền bán trú, tiền học buổi thứ hai... có trong quy định của liên sở Tài chính - Giáo dục. Về khoản tiền 200.000 đồng như phụ huynh nêu ở trên không nằm trong quy định thu của nhà trường mà có thể là Hội PHHS vận động. Ban Giám hiệu nhà trường sẽ xem xét lại khoản thu 200.000 đồng này để có giải thích rõ đến PHHS.
Tăng tiền PHHS?
* Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (quận 3) thu quỹ PHHS quá cao 140.000 đồng/năm, tăng 20.000 đồng so với năm ngoái?
- Bà Nguyễn Thị Lương Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, trả lời: Trường thu quỹ Hội PHHS theo học kỳ, mỗi học kỳ 70.000 đồng/học sinh. Mức thu này Ban Chấp hành Hội PHHS trường đã có bàn bạc và thống nhất với trường. Nếu không thu thì khó cho hoạt động hội. Ngân sách khen thưởng chỉ có 5.000 - 10.000 đồng/học sinh nên không khen thưởng được. Thật ra, trường không thu đủ 100%, có nhiều trường hợp miễn giảm. Hằng năm, quỹ PHHS đều để khen thưởng cho học sinh vì số học sinh giỏi của trường rất đông và một số ít dùng vào việc tặng lễ tết cho giáo viên... Sở dĩ, năm nay tiền quỹ hội PHHS tăng lên 20.000 đồng là do trường đang xây dựng phòng đọc sách mới muốn có thêm kinh phí (10% quỹ hội phụ huynh) để trang bị thêm bàn ghế, tủ thiết bị.
Đồng phục trường, đồng phục ngủ?
* Trường Tiểu học Châu Văn Liêm (quận 6) bắt học sinh mặc 2 mẫu đồng phục trong tuần và còn đồng phục đi ngủ. Quy định này gây tốn kém cho phụ huynh và phiền phức cho học sinh bán trú?
- Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Châu Văn Liêm trả lời: Từ cuối năm học trước, trường đã có họp phụ huynh xin ý kiến và thông báo năm học này sẽ thống nhất đồng phục giữa lớp 2 buổi và bán trú cho dễ quản lý. Trường cũng thông báo rõ: Chỉ có ngày thứ hai và thứ ba là mặc đồng phục theo mẫu mới. Các ngày còn lại trong tuần các học sinh cũ có thể mặc lại đồng phục mẫu cũ của năm trước mà học sinh đã mua. Trường sẽ làm cuốn chiếu dần. Trường không ép buộc học sinh phải mua tại trường. Phụ huynh có thể xem mẫu rồi về may. Về đồng phục nghỉ trưa cho học sinh lớp bán trú là có, nhằm dễ quản lý giữa học sinh lớp hai buổi với học sinh lớp bán trú và tạo sự thoải mái cho các em.
Không thu rồi lại thu?
* Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (quận 1- TPHCM) chủ trương không thu quỹ hội PHHS lớp nhưng mới đây phụ huynh lớp 12 đóng 50.000 đồng/học sinh; lớp 18 đóng 150.000 đồng/học sinh; quỹ hội PHHS trường 150.000 đồng. Trường còn yêu cầu đóng tiền tiếng Anh 15.000 đồng – 20.000 đồng/học sinh nhưng không tổ chức học...
- Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân trả lời: Quỹ hội PHHS trường 150.000 đồng là thỏa thuận chung của phụ huynh hoàn toàn tự nguyện. Phụ huynh nêu trường yêu cầu thu thêm quỹ lớp là không đúng. Trường khẳng định không thu quỹ lớp. Số tiền 50.000 đồng/năm (lớp 12) dùng vào việc mua nước uống tinh khiết cho học sinh và trả tiền cho giáo viên nước ngoài dạy ngoại khóa 1 tiết/tuần (khi phụ huynh có yêu cầu), các lớp khác (như lớp 18) thu cao hơn, 150.000 đồng/năm vì đây là lớp tăng cường tiếng Anh.
Vấn đề trường thu tiền tiếng Anh nhưng không dạy là do những năm học trước lớp không tăng cường tiếng Anh vẫn được học tiếng Anh ngay từ học kỳ 1 với thời lượng 2 tiết/tuần. Năm nay, 2 tuần sau ngày khai giảng năm học, Sở GD-ĐT lại không cho tổ chức vào học kỳ 1 nên trường đã trót thu. Khoản tiền này trường trừ vào các tiết dạy sau này hoặc trả lại cho phụ huynh.