Thi nghiêm túc, chấm dứt “hối lộ” thầy cô
(NLĐ)- Tại hội nghị giao ban 5 tháng triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” khối các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tổ chức tại TPHCM ngày 11-1, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã “khoanh vùng” cuộc vận động chống tiêu cực trong ngành giáo dục của khối ĐH, CĐ, TCCN là làm sao thi cử nghiêm túc, không có quay cóp; chấm dứt tình trạng sinh viên đem tiền đến nhà thầy để được cho qua môn thi và tiến đến chấm dứt việc sao chép luận văn.
Hiệu trưởng các trường ĐH cho rằng việc chạy theo thành tích đối với các trường này hầu như không có nhưng còn những biểu hiện tiêu cực như quay cóp, dễ dãi trong đánh giá học tập, chạy điểm... PGS-TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cho rằng: Muốn chống tiêu cực cần phải có cả trò. Cần cởi mở, đối thoại trực tiếp với sinh viên và bày tỏ quan điểm của trường là kiên quyết chống tiêu cực, không bao che. GS-TS Trương Đình Kiệt, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM, đề nghị Bộ GD-ĐT phải có biện pháp xử lý nghiêm minh hiện tượng tiêu cực. Ví dụ thi hộ trong tuyển sinh ĐH, trường phát hiện giao công an rồi người thi hộ cũng được thả ra. GS Kiệt cho rằng nếu xử lý nghiêm thì không cần giáo dục ý thức mà giáo dục pháp luật là chính.
Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng hiện nay giảng viên ĐH, CĐ phải dạy quá nhiều ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tỉ lệ giảng viên/sinh viên hiện nay vẫn còn cao, trong đó, 50% giảng viên ĐH, CĐ có trình độ ĐH và bình quân mỗi trường ĐH, CĐ chỉ có một giáo sư. Sắp tới, bộ sẽ có quy định về tỉ lệ giảng viên/sinh viên đối với các trường theo hướng giảm dần tỉ lệ này. Sẽ có xếp hạng các trường mà tỉ lệ TS-GS là một tiêu chí.