Thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2007
(NLĐO)-Hội nghị thi và tuyển sinh 2007 đã diễn ra sáng 9.1 đồng thời tại bốn điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ. Đông đảo đại diện các trường ĐH, CĐ, các sở GD-ĐT đã sôi nổi thảo luận xung quanh những điểm mới của kỳ thi 2007
Thi trắc nghiệm 4 môn, thời gian 90 phútTheo Thứ trưởng bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2007, ngoài môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung), sẽ mở rộng thêm 3 môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm là vật lý, hóa học và sinh học. Thời gian làm bài trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là 60 phút, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ là 90 phút. Về hình thức, đề thi trắc nghiệm và cách làm bài thi trắc nghiệm các môn mới là vật lý, hóa học, sinh học cũng giống cách thức đã áp dụng với môn Ngoại ngữ đã thi năm ngoái. Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ GD-ĐT, bài làm của thí sinh (phiếu trả lời trắc nghiệm) được chấm bằng máy chấm chuyên dụng. Đề thi trắc nghiệm cũng được in sẵn, phát cho từng thí sinh; tất cả các câu trắc nghiệm trong đề thi đều có 4 lựa chọn: A, B, C, D. Số phiên bản đề thi do máy tính xáo trộn là nội dung được bảo mật đến khi thi xong. Việc đáp ứng các yêu cầu của đề thi, phạm vi kiến thức, thang điểm và yêu cầu về giám sát, bảo mật đối với đề thi trắc nghiệm được thực hiện theo quy định như đối với đề thi tự luận. Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ có phần chung (cho tất cả thí sinh) và phần riêng (cho thí sinh không phân ban và phân ban). Các thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần riêng của đề thi. Cũng theo ông Bành Tiến Long, đề thi tự luận sẽ được thay đổi mạnh theo hướng tăng việc kiểm tra tính sáng tạo, kỹ năng thực hành của thí sinh.
Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2008 tiếp tục thi bằng phương pháp trắc nghiệm thêm 3 môn tóan học, lịch sử và địa lý.
Không tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia
Năm 2007 cũng là năm đầu tiên các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi theo chương trình THPT lớp 12 không được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ, THCN. Theo thông tin chính thức được Thứ trưởng Bành Tiến Long công bố tại hội nghị sáng nay, các thí sinh là học sinh giỏi quốc gia, sau khi thi tuyển sinh ĐH, CĐ mà có kết quả từ điểm sàn trở lên, không có môn nào bị điểm 0 thì sẽ được các trường ĐH, CĐ ưu tiên xét tuyển theo quy định của từng trường. Riêng các thí sinh đọat giải trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi năm 2006 (học sinh lớp 11 năm học 2005-2006) thì được bảo lưu kết qủa tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển thẳng ĐH, CĐ 2007.
Bộ sẽ ra đề trắc nghiệm cho các trường CĐ
Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2007 là năm thứ 6 thực hiện đề án cải tiến 3 chung và về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2006 trên tất cả các khâu tuyển sinh (từ chuẩn bị đến tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển và hậu kiểm). Riêng đối với công tác tuyển sinh hệ CĐ có một số thay đổi, đó là bộ GD-ĐT khuyến khích các trường CĐ dựa vào kết quả thi ĐH theo đề thi chung để xét tuyển. Các trường không xét tuyển sẽ tổ chức thi tuyển sinh trong 2 ngày 15-16.7.2007. Bộ sẽ ra đề thi cho các trường bằng phương pháp trắc nghiệm cả 4 môn ngoại ngữ, vật lý, hóa học và sinh học. Các trường CĐ sẽ tự ra đề các môn còn lại tương ứng với từng khối thi.
Đổi mới phương thức giao chỉ tiêu
Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết, năm 2007 sẽ thực hiện đổi mới phương thức giao chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ với các tiêu chí về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (số sinh viên/ 1giảng viên, diện tích sử dụng/1 sinh viên, trang thiết bị phục vụ đào tạo). Ngay trong đầu tháng 2.2007, bộ GD-ĐT sẽ thông báo các tiêu chí làm cơ sở xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Trước 15.2, các trường đăng ký chỉ tiêu với bộ chủ quản, UBND TP các tỉnh, thành phố gửi đăng ký chỉ tiêu về bộ GD-ĐT và bộ sẽ thông báo chỉ tiêu của các trường trước ngày 28.2.2007. Để thí sinh chủ động lựa chọn ngành học và trường dự thi, những ngành có quyết định mở trước ngày 31.1.2007 sẽ được đưa vào cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2007. Đối với những ngành mở sau ngày 31.1 sẽ tuyển sinh vào năm 2008.
![]() |
| Quan cảnh Hội nghị tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Hữu |
Cũng để đảm bảo ổn định, không xáo trộn trong hoạt động tuyển sinh và đào tạo của các trường trong năm 2007, bộ cho phép các trường xác định chỉ tiêu tuyển mới ĐH, CĐ dựa trên chỉ tiêu 2006 và mức tăng tuyển mới năm 2007 (tăng 10% so với năm 2006). Đối với các cơ sở đào tạo chưa đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo đã được ban hành thì chỉ tiêu tuyển mới đào tạo năm 2007 đăng ký tối đa bằng năm 2006.
Bộ GD-ĐT cũng cho biết thêm, năm 2007, Nhà nước tiếp tục giao chỉ tiêu tuyển mới đào tạo đối với những chỉ tiêu đào tạo có tính chính sách nhà nước, do Nhà nước đảm bảo về cơ bản ngân sách đào tạo, đối với con em các dân tộc, các vùng kinh tế xã hội khóa khăng, chỉ tiêu tuyển mới đào tạo phục vụ cho quốc phòng và an ninh của bộ Quốc phòng, bộ Công an.
