Tuyển sinh ĐH, CĐ 2005: Không bắt buộc thi theo cụm
Để cung cấp kịp thời những thông tin đầy đủ và toàn diện nhất cho thí sinh (TS) về mùa tuyển sinh 2005, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS.TSKH Bành Tiến Long, thứ trưởng Bộ GD-ĐT, trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh 2005.
Ông Long nhấn mạnh:
- Năm 2005, điều kiện hưởng điểm ưu tiên khu vực (KV) căn cứ theo nơi học và tốt nghiệp THPT được áp dụng thống nhất, không còn có các trường hợp ngoại lệ.
Quy chế quy định rõ: nếu TS có chuyển trường trong quá trình học THPT thì thời gian học ở nơi nào lâu hơn hưởng ưu tiên KV theo nơi đó. Nếu thời gian học hai nơi bằng nhau thì tính điểm ưu tiên theo nơi tốt nghiệp THPT. Cách tính này áp dụng đối với tất cả đối tượng, kể cả TS đã tốt nghiệp THPT trước năm 2005.
Đối với HS tốt nghiệp bổ túc THPT áp dụng tương tự như THPT. Riêng đối với đối tượng TS tốt nghiệp THPT phải tách ra hai trường hợp: những người tốt nghiệp THCN có đầu vào là HS THPT thì căn cứ hưởng ưu tiên KV cũng như trên. Riêng đối với những HS tốt nghiệp THCN có đầu vào là THCS sẽ hưởng ưu tiên căn cứ theo nơi tốt nghiệp THCN, vì trong quá trình học THCN, các HS đó đồng thời hoàn thành chương trình bổ túc THPT.
* Xin thứ trưởng cho biết rõ về sửa đổi trong hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) và cách thức ĐKDT đối với những TS chỉ có nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển vào những trường ĐH, CĐ không tổ chức thi?
- Sửa đổi trong hồ sơ ĐKDT sẽ tạo ra một thuận lợi đáng kể cho TS dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay. Trên phiếu ĐKDT sẽ có đồng thời hai mục: mục 2 để TS đăng ký trường sẽ dự thi, mục 3 để TS đăng ký trường có NV xét tuyển NV1. Hai trường đó có thể là hai trường khác nhau miễn là phải cùng khối thi.
Như vậy, TS năm nay sẽ có quyền dự thi ở một trường và dùng kết quả thi bằng đề chung để xét tuyển ngay từ NV1 vào trường khác. Điều này cho phép TS có thể chọn địa điểm dự thi sao cho phù hợp, thuận tiện và tiết kiệm nhất đối với bản thân và gia đình, không nhất thiết cứ phải đến trường mình muốn xét tuyển NV1 để thi như trước.
Quy định này sẽ giúp những TS có NV học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh chỉ phải nộp hồ sơ, lệ phí ĐKDT và dự thi tại trường ĐH tổ chức thi có cùng khối thi mà không cần phải đồng thời nộp đơn từ hay hồ sơ nào khác cho trường không tổ chức thi như năm trước. TS sẽ được xét tuyển vào trường không tổ chức thi theo đúng NV1.
* Bộ GD-ĐT sẽ có biện pháp gì để đảm bảo việc xét tuyển của TS dự thi ở một trường và đăng ký xét tuyển vào một trường được nhanh gọn, chính xác? Khâu hậu kiểm đối với dữ liệu điểm thi của các TS này sẽ được kiểm tra như thế nào?
- Thực hiện như trên sẽ rất thuận lợi, tiết kiệm cho TS, nhất là TS ở các địa phương quá xa các thành phố lớn, khi không nhất thiết phải đến đúng trường mình muốn xét tuyển NV1 để dự thi.
Với khâu tập hợp và xử lý số liệu ĐKDT chung toàn quốc, các trường sẽ nắm được dữ liệu về số TS ĐKDT, số TS không thi tại trường nhưng có đăng ký xét tuyển NV1 để không bị động. Sau khi chấm thi có kết quả, các trường ĐH tổ chức thi có nhiệm vụ chuyển dữ liệu điểm thi về bộ.
Đồng thời chuyển cho các trường ĐH, CĐ mà TS dự thi vào trường mình đã đăng ký NV1 dữ liệu điểm thi, giấy chứng nhận kết quả thi cho những TS đạt đủ điểm sàn trở lên và giấy báo kết quả cho những TS có điểm thi dưới sàn để các trường này thực hiện xét tuyển, trực tiếp gửi giấy chứng nhận, giấy báo cho TS.
Có thể nói toàn bộ các khâu sẽ do bộ và các trường thực hiện, TS chỉ chờ nhận giấy chứng nhận hoặc giấy báo kết quả thi qua nơi mình đã nộp hồ sơ, không phải thêm thủ tục nào. Năm nay bộ cũng yêu cầu tất cả các trường chỉ gửi giấy tờ qua một đầu mối duy nhất là các sở GD-ĐT.
* Các cụm thi năm nay được quy định như thế nào? Những thí sinh đến ôn thi tại các địa phương khác có được phép thi tại chỗ không hay phải quay về cụm thi theo hộ khẩu thường trú?
- Các quy định về địa bàn của từng cụm thi vẫn giữ nguyên như năm 2004. Tuy nhiên do năm nay cho phép TS có thể dự thi ở một trường để lấy kết quả xét tuyển vào trường khác cùng khối thi ngay từ NV1 nên bộ sẽ chỉ quy định chung mỗi cụm thi Vinh, Quy Nhơn, Cần Thơ là dành cho TS dự thi vào trường ĐH Vinh, Quy Nhơn, Cần Thơ “và các khu vực còn lại”, không có giới hạn phạm vi vùng xét tuyển như những năm trước (ví dụ cụm thi Vinh chỉ xét tuyển vào các trường ĐH ở Hà Nội, cụm Cần Thơ cho các trường khu vực TP.HCM).
Tức là TS có thể dự thi ở một cụm thi lấy kết quả xét tuyển NV1 vào một trường nào đó có cùng khối thi trong toàn quốc. Vì thế, TS được chọn địa điểm thi ở đâu cho phù hợp, thuận tiện nhất với điều kiện học tập, sinh sống cụ thể của mình, không bắt buộc phải quay về cụm thi theo hộ khẩu thường trú.