Tuyển sinh ĐH-CĐ 2011: Đông chưa hẳn vui
Dù đã xác định khoảng 1/3 thí sinh (TS) đăng ký dự thi là TS “ảo” nhưng theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, các trường vẫn phải bảo đảm 100% cơ sở vật chất, giám thị, lực lượng bảo vệ… cho việc tuyển sinh
Vì thế, ngay trước hai đợt thi vừa qua, các trường đại học có thi tuyển đều đã tìm mọi cách để bảo đảm phòng thi cho tất cả TS, dù biết gánh nặng chi phí hoàn toàn không nhẹ chút nào.
Với Trường Đại học Y Hà Nội, việc tăng gần 3.000 hồ sơ đăng ký dự thi so với năm trước cũng khiến ban tuyển sinh nhà trường đau đầu. Hồ sơ đăng ký dự thi tăng kéo theo số điểm thi của trường tăng lên thành 26, trong khi năm ngoái chưa tới 20 điểm. Ông Nguyễn Hữu Tú, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngoài giá thuê phòng tăng, trường còn phải chịu mức phí lớn để bù cho tiền thù lao giám thị coi thi, chấm thi. Kỳ thi năm 2010, mức chi cho giám thị coi thi là 300.000 đồng/người/đợt thi nhưng năm nay có nhiều trường đã phải trả lên 500.000 đồng/người/đợt thi.
Nhiều trường và nhiều ngành học đang lo vì không biết có tuyển đủ sinh viên để đào tạo theo kế hoạch hay không. Thế nhưng, có đông TS dự thi thì cũng chưa hẳn đã là vui. Bởi thế, hiệu trưởng của một trường đại học nói rằng họ chỉ mừng khi Bộ GD-ĐT cải tiến mạnh mẽ việc thi cử hay ít ra là giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường. Vấn đề rất đáng để suy nghĩ.