Ủng hộ việc mở rộng thi trắc nghiệm
Hội nghị thi và tuyển sinh 2007 qua cầu truyền hình do Bộ GD- ĐT tổ chức đã kéo dài từ 8 giờ đến tận 13 giờ 30 ngày 9-1 tại 4 điểm Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ.
Những đề xuất đổi mới trong các kỳ thi năm 2007 như tăng số môn thi trắc nghiệm, bỏ tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia... đã được các đại biểu thảo luận và quyết định.Nhiều đề thi trắc nghiệm để tránh quay cóp
Lãnh đạo nhiều trường nhiệt tình ủng hộ việc mở rộng thi trắc nghiệm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc ĐH Huế, kiến nghị bộ tổ chức khâu tập huấn chấm thi 3 môn thi trắc nghiệm mới chu đáo hơn. Ông Tòan cho rằng thi trắc nghiệm sẽ hoàn hảo hơn nếu mỗi môn có nhiều đề thi để tránh tình trạng thí sinh vẫn quay cóp, hỏi nhau được.
Một số vấn đề về kỹ thuật thi trắc nghiệm cũng được các đại biểu quan tâm. Theo lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ, để tránh rắc rối và nhầm lẫn như đề thi ngoại ngữ năm 2006, đề thi năm 2007 không nên có phần tự chọn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của Bộ GD-ĐT vẫn là đề thi trắc nghiệm tuyển sinh ĐH, CĐ có phần chung (cho tất cả thí sinh) và phần riêng (cho thí sinh không phân ban và phân ban). Các thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng của đề thi.
Nhiều ý kiến trái nhau về bỏ tuyển thẳng
Năm 2007 là năm đầu tiên các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi theo chương trình THPT lớp 12 không được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ, THCN. Đây cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất tại hội nghị. Đại diện Trường ĐH Cần Thơ dứt khoát: “Đã bỏ là bỏ hoàn toàn, không ưu tiên gì hết, vì năng lực thực sự của các em này sẽ thể hiện trong bài thi ĐH, CĐ”. Không đồng tình, ông Nguyễn Xuân Thao, ĐH Tây Nguyên, lại cho rằng nên cộng điểm cho các thí sinh này để động viên nhân tài. Theo ông Thao, bộ cần quy định rõ điểm cộng, không để các trường tự quy định. Ủng hộ ý kiến này, ông Hoàng Bá Cơ, Giám đốc Sở GD- ĐT Quảng Bình, đề nghị Bộ GD- ĐT phải định rõ khung ưu tiên cho học sinh giỏi quốc gia, chứ nếu để chung chung là “ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ” dễ gây ra tiêu cực vì có hàng trăm trường, tức sẽ có hàng trăm quy định ưu tiên khác nhau.
Ngược lại, ông Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, rất gay gắt cho rằng bỏ chế độ tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia là đi ngược lại triết lý tận dụng kết quả học của học sinh phổ thông để tuyển vào ĐH, CĐ. Theo ông Cần, cần phải giao cho các trường quyền tuyển và đặt các học sinh giỏi vào chỗ (ngành học) phù hợp với khả năng của các em.
Thông báo chỉ tiêu trước ngày 28-2
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết, năm 2007 sẽ thực hiện đổi mới phương thức giao chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ với các tiêu chí về điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo. Ngay trong đầu tháng 2-2007, Bộ GD-ĐT sẽ thông báo các tiêu chí làm cơ sở xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Trước 15-2, các trường đăng ký chỉ tiêu với bộ chủ quản, UBND TP các tỉnh, TP gửi đăng ký chỉ tiêu về Bộ GD-ĐT và bộ sẽ thông báo chỉ tiêu của các trường trước ngày 28-2. Để thí sinh chủ động lựa chọn ngành học và trường dự thi, những ngành có quyết định mở trước ngày 31-1 sẽ được đưa vào cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2007. Đối với những ngành mở sau ngày 31-1, sẽ tuyển sinh vào năm 2008.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long:
|
Trường ĐH được tự xây dựng chỉ tiêu Ngay sau khi kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cùng lãnh đạo các vụ chức năng đã có cuộc họp báo về những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm - Phóng viên: Trên cơ sở nào Bộ GD-ĐT quyết định bỏ tuyển thẳng học sinh giỏi?
- Có nghĩa việc bỏ tuyển thẳng hoàn toàn thuyết phục? - Theo tôi, quy định mới công bằng hơn đối với các em vì nếu đạt điểm trên sàn (một cách cho thấy các em học toàn diện cả 3 môn), các em sẽ được hiệu trưởng nhà trường ưu tiên xét tuyển đúng chuyên môn của mình. Chắc chắn sẽ không có barie chặn người giỏi đến với các trường, các hiệu trưởng đều ý thức được việc phải chào đón tài năng trẻ đến với mình. - Mỗi trường có một nhu cầu xét tuyển khác nhau, vậy quyền tự chủ của các hiệu trưởng trong việc ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi là như thế nào? - Quy định này phải có văn bản. Chúng tôi sẽ gửi thông báo với trường, trường phản hồi lại cho bộ và chúng tôi sẽ đưa toàn bộ thông tin từ các trường lên mạng. Nếu kịp thì đưa ngay vào cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2007. - Một thông tin mới được các trường ĐH, CĐ rất quan tâm, đó là năm 2007 sẽ thay đổi cách giao chỉ tiêu. Ông có thể nói rõ hơn thay đổi như thế nào? - Trước đây, Bộ Kế hoạch - Đầu tư giao tổng chỉ tiêu cho Bộ GD-ĐT, Bộ GD-ĐT lại phân về cho từng trường. Còn từ năm 2007, các trường đều xây dựng chỉ tiêu cho trường mình trên cơ sở các tiêu chí kiểm định mà Bộ GD-ĐT ban hành. Tuy nhiên, nếu năm 2007 mà áp dụng ngay tất cả các tiêu chí thì nhiều trường sẽ bỡ ngỡ, không đạt yêu cầu, vì thế chúng tôi hướng dẫn các trường chỉ tập trung vào một tiêu chí, đó là số lượng sinh viên/giảng viên. Với tiêu chí này, cả xã hội, các bộ ngành cũng như Bộ GD-ĐT cùng tham gia giám sát. Đây là hướng phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay. Yến Anh ghi |
- Thứ trưởng Bành Tiến Long: Chúng tôi đã lấy ý kiến của nhân dân khá lâu về vấn đề có nên bỏ tuyển thẳng hay không. Thậm chí Viện Chiến lược và chương trình giáo dục còn thành lập cả một tổ công tác nghiên cứu về vấn đề này và sau một thời gian khá dài, quyết định cuối cùng đưa ra là bỏ tuyển thẳng. Thực tế cho thấy việc tuyển thẳng học sinh giỏi chưa hẳn là đã công bằng, có những thí sinh được tuyển thẳng, nhưng học chỉ được hai, ba năm là phải nghỉ, vì học yếu quá.