Vừa thiếu vừa thừa nhân lực!

ĐBSCL vẫn còn nhiều yếu kém như đưa khoa học kỹ thuật vào ứng dụng chậm, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội...

Để phát huy thế mạnh của vùng ĐBSCL, bên cạnh việc kêu gọi đầu tư phát triển về cơ sở hạ tầng, giao thông, khoa học kỹ thuật, nguồn nhân lực cũng là một  yếu tố không kém phần quan trọng.
 
img

Toàn khu vực ĐBSCL chỉ duy nhất Trường ĐH Cần Thơ là nơi có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo. Ảnh: C.T.V

 
Chất lượng nguồn nhân lực thấp
 
Vùng ĐBSCL với dân số trên 18 triệu người là nguồn nhân lực dồi dào (chiếm 22% dân số cả nước). Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo chiếm 83,25% (tỉ lệ chung cả nước là 74,6%). Với tỉ lệ này, ĐBSCL xếp thứ 7/8 vùng của cả nước.
 
Hiện tại, chỉ gần 20% lao động công nghiệp có trình độ tay nghề và chuyên môn hóa cao, khoảng 17% lao động có tay nghề đang trực tiếp sản xuất.
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định: Mặc dù 1/2 diện tích ĐBSCL thường xuyên bị ngập trong mùa lũ, hơn 1 triệu dân phải sống trong nước lũ nhưng đã góp phần làm tăng trưởng kinh tế khá cao, từ 10% – 12%/năm. Nhưng ĐBSCL vẫn còn nhiều yếu kém, như đưa khoa học kỹ thuật vào ứng dụng chậm, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội...
Mười năm trước, ĐBSCL chỉ có trường ĐH duy nhất là Trường ĐH Cần Thơ thì hiện nay, toàn vùng có 11 trường ĐH, một phân hiệu của Trường ĐH Thủy sản Nha Trang đặt tại tỉnh Kiên Giang và 27 trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp...
 
Ngoài Trường ĐH Cần Thơ có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cơ hữu, các trường còn lại đều gặp khó khăn.
 
Bên cạnh đó, do chưa có sự liên kết chặt chẽ nên hầu như các chương trình đào tạo của các trường đều giống nhau, không tạo ra được thế mạnh riêng của từng trường. Vì vậy, ĐBSCL đang xảy ra tình trạng vừa thiếu lại vừa thừa nguồn nhân lực.
 
20% lao động nông nghiệp thiếu việc làm
 
Thống kê gần đây của Bộ LĐ-TB-XH cho thấy toàn vùng ĐBSCL hiện có gần 20% lao động nông nghiệp thiếu việc làm.
 
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc, tuy là vùng đất giàu tiềm năng về nguồn nhân lực nhưng ĐBSCL lại là vùng trũng, có trình độ dân trí thấp. So với đồng bằng sông Hồng, nếu 100 học sinh tốt nghiệp THPT thì có 30 em vào ĐH, trong khi đó, ĐBSCL chỉ có 14 em vào được ĐH.
 
Song song với việc đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, để khắc phục những hạn chế tồn đọng, tháo gỡ những khó khăn, giúp nền giáo dục ĐBSCL phát triển, bản thân ngành giáo dục và địa phương là hai đầu mối trách nhiệm chính trong việc liên kết mạnh mẽ.
 
Nhiều năm qua, Chính phủ đã đầu tư cho giáo dục - đào tạo vùng ĐBSCL được tập trung ở mức cao. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo cũng phân bổ tăng dần mỗi năm. Mạng lưới trường lớp tăng nhanh, tỉ lệ huy động học sinh đến lớp cũng tăng đáng kể.
 
Quy mô sinh viên ĐH, cao đẳng toàn vùng là 95.653, tăng 28,6% so với năm 2005. Bộ GD- ĐT và các bộ, ngành liên quan cần cân đối các nguồn lực, đầu tư ưu tiên cho vùng ĐBSCL để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học, hoàn thiện mạng lưới trường lớp.
 
Tiếp tục đầu tư nâng cấp Trường ĐH Cần Thơ thành trường trọng điểm quốc gia, phối hợp với các địa phương củng cố, mở rộng quy mô đào tạo của các trường ĐH trong vùng.