Xác định chỉ tiêu trong 3 năm
Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường giữ ổn định chỉ tiêu tuyển mới của 3 năm 2009, 2010 và 2011. Nếu năm nay tuyển thiếu thì sang năm sẽ tuyển bù và ngược lại
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, cho biết: Việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh 3 năm này sẽ tạo thuận lợi hơn cho các trường vì không phải trường nào cũng dự đoán trúng 100% số thí sinh đến nhập học theo chỉ tiêu.
. Phóng viên: Năm nay, tiêu chí xác định chỉ tiêu có điểm nào mới không, thưa bà?
- Bà Trần Thị Hà: Hiện đề án xác định chỉ tiêu theo các tiêu chí mới đang được Bộ GD-ĐT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (Theo đề án này, sẽ có 4 nhóm tiêu chí để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, đó là số sinh viên/giảng viên; năng lực tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo; năng lực thiết bị, thí nghiệm chuyên ngành và tiêu chí cuối cùng là về diện tích xây dựng phục vụ cho việc đào tạo-PV).
Vì vậy trong năm 2009, chỉ tiêu tuyển sinh vẫn được các trường xác định dựa trên cơ sở số lượng, năng lực đội ngũ giảng viên, giáo viên của trường. Đội ngũ giảng viên được quy đổi theo tinh thần ưu tiên giảng viên có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Trường nào nhiều giảng viên có trình độ cao thì xác định chỉ tiêu tuyển sinh được cao hơn. Các trường muốn tăng chỉ tiêu thì phải tăng đội ngũ giảng viên cả về số lượng lẫn chất lượng đào tạo.
Bộ cũng yêu cầu các trường giữ ổn định chỉ tiêu tuyển mới của 3 năm 2009, 2010 và 2011. Trong 3 năm đó, nếu năm nay tuyển thiếu thì sang năm sẽ tuyển bù, ngược lại nếu năm nay tuyển thừa thì sang năm chỉ tiêu sẽ cân đối giảm xuống.
Các trường khi xác định tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 thì tính luôn cả chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ, đào tạo cho các vùng khó khăn, chỉ tiêu liên kết đào tạo, chỉ tiêu vừa học vừa làm, liên thông, bằng hai chứ không tách rời như trước. Đồng thời trong tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy, cũng cần xác định rõ số lượng chỉ tiêu đào tạo dành cho các ngành ưu tiên phát triển như nông lâm, y dược, sư phạm để giảm tỉ lệ cạnh tranh vào các ngành này.
. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, những cơ sở đào tạo đã vượt quá 20% số chỉ tiêu đã đăng ký ban đầu thì sẽ bị trừ vào chỉ tiêu đã xác định của năm 2009. Số lượng trường bị trừ chỉ tiêu có nhiều không?
- Hiện chúng tôi đang tập hợp số liệu các trường thực tuyển so với chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Số liệu này được tập hợp trên cả hai nguồn là báo cáo của các trường và báo cáo của thanh tra giáo dục. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ công bố rộng rãi.
. Bộ GD-ĐT làm thế nào để kiểm tra năng lực đào tạo thực tế với việc tuyển sinh của các trường?
- Được tự chủ nhiều hơn cũng có nghĩa là các trường phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Hiện nay, Bộ GD-ĐT chỉ quản lý khoảng 1/3 số trường ĐH, CĐ trên toàn quốc, đối với các trường trực thuộc các bộ, ngành khác thì các trường này phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên, sau đó các bộ, ngành này sẽ trực tiếp kiểm tra trường do mình quản lý. Nếu các trường báo cáo không đúng, thanh tra phát hiện sai phạm thì trường sẽ phải chịu những hậu quả như tạm ngừng tuyển sinh hay đóng cửa ngành học nếu không đạt yêu cầu.
Năm nay, bộ chỉ xem xét bổ sung chỉ tiêu những ngành mới mở trước tháng 3-2009 và đã được thông báo trong cuốn Những điều cần biết... Những ngành mới mở từ tháng 3-2009 trở về sau, chỉ tiêu được xác định trong năm 2010. Thời hạn cuối cùng để các trường đăng ký chỉ tiêu là ngày 30-11.
. Bộ mới gửi hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2009 cho các trường. Như thế có quá muộn?
- Đầu tháng 7-2008, Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi các bộ, ngành, các địa phương cũng như các trường ĐH, CĐ, TCCN yêu cầu các cơ sở đào tạo căn cứ năng lực đội ngũ giảng viên, giáo viên của mình xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho năm 2009. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, bộ mới chỉ nhận được báo cáo của khoảng 30% số trường, vì thế nên bộ tiếp tục có văn bản đề nghị các trường gửi báo cáo chỉ tiêu để thuận tiện cho kế hoạch tuyển sinh năm sau.