Hà Nội - Thành phố toàn cầu

Theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, thủ đô Hà Nội là đại đô thị "văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái" tiêu biểu trên thế giới

Ngày 19-3, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại diện UBND các phường, xã và cộng đồng dân cư liên quan về Đồ án Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Trung tâm đổi mới sáng tạo

Theo dự thảo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2035, TP Hà Nội là thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc", xanh, thông minh; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế toàn diện; trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn bậc nhất; là trung tâm kinh tế, dịch vụ tài chính, thương mại quan trọng cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội sẽ là trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm nghiên cứu, phát triển các ngành công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo; giữ vai trò dẫn dắt vùng, hạt nhân trong các chuỗi liên kết giá trị quốc gia, khu vực và toàn cầu; bảo đảm chính trị - xã hội ổn định; thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Mục tiêu đến năm 2045, TP Hà Nội là trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hội tụ tri thức và công nghệ; có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. TP Hà Nội sẽ là điểm đến hấp dẫn, đáng sống, ngang tầm với thủ đô các nước phát triển châu Á.

Mục tiêu đến năm 2065, Hà Nội là thành phố toàn cầu, ngang tầm với thủ đô các nước phát triển trên thế giới, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao.

Tầm nhìn 100 năm, thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, đại đô thị "văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái" tiêu biểu trên thế giới.

Dân số Hà Nội năm 2025 được dự báo khoảng 9,05 triệu người; năm 2030 khoảng 11,5-12 triệu người; năm 2035 khoảng 12-14 triệu người; năm 2045 khoảng 15-16 triệu người; năm 2065 khoảng 17-19 triệu người. Sau năm 2065, TP Hà Nội cơ bản giữ quy mô dân số dưới 20 triệu người.

Hà Nội - Thành phố toàn cầu - Ảnh 1.

Hà Nội hướng đến đại đô thị “văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái” tiêu biểu trên thế giới. Ảnh: HỮU HƯNG

Mục tiêu giai đoạn 2026-2035, tăng trưởng GRDP bình quân của TP Hà Nội đạt trên 11%/năm. Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người tối thiểu 18.800 USD, hướng tới trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Giai đoạn 2036-2045, TP Hà Nội duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm. Đến năm 2045, quy mô GRDP đạt khoảng 640 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người tối thiểu 42.000 USD.

Giai đoạn 2046-2065, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của TP Hà Nội trên 5%/năm. Đến năm 2065, quy mô GRDP đạt khoảng 1.920 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD, trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Tầm nhìn 100 năm (sau 2065), thủ đô Hà Nội có cơ cấu kinh tế chuyển dịch trọng tâm sang công nghiệp văn hóa, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, không gian sáng tạo và "nông nghiệp đô thị" ứng dụng công nghệ cao.

Bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn

Về tái cấu trúc đô thị, TP Hà Nội định hướng phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, nhằm phân bố hợp lý dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng.

TP Hà Nội sẽ tập trung tái cấu trúc khu vực nội đô lịch sử, ưu tiên bảo tồn các không gian đặc thù như trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình; hồ Gươm và vùng phụ cận; phố cổ, phố cũ; hồ Tây và vùng phụ cận; trục sông Hồng…

Để hiện thực hóa tầm nhìn nêu trên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp. Trong đó, đáng chú ý là phát triển liên kết vùng theo mô hình "hạt nhân - vệ tinh"; đẩy mạnh hệ thống đường sắt đô thị và mô hình TOD; hình thành các cực tăng trưởng mới; phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững.

Trong đó, sông Hồng được xác định là trục phát triển trung tâm, hình thành không gian văn hóa, sinh thái và kinh tế mới của thủ đô. Quy hoạch cũng chú trọng phát triển hạ tầng đồng bộ, từ giao thông, hàng không, logistics đến xử lý môi trường, cấp nước, năng lượng, chuyển đổi xanh…

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết thời gian tới, thành phố sẽ tập trung giải quyết các vấn đề về tổ chức không gian giao thông, cảnh quan và cấu trúc đô thị. Bên cạnh đó, rà soát kỹ các phân khu chức năng, kiểm soát chiều cao công trình, bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn.

Khu vực đô thị lịch sử được định hướng tái thiết, tái cấu trúc gắn với phát triển dịch vụ, thương mại và bảo tồn giá trị văn hóa. TP Hà Nội sẽ bổ sung không gian công cộng, bãi đỗ xe, hạ tầng ngầm nhằm giảm áp lực dân cư, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh.

Góp ý về quy hoạch nêu trên, TS-KTS Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư cảnh quan Việt Nam, Trưởng Nhóm Chuyên môn Kiến trúc cảnh quan, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường ĐH Xây dựng Hà Nội - cho biết việc này hết sức cần thiết và cấp bách. Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm có ý nghĩa định hướng chiến lược phát triển lâu dài cho TP Hà Nội, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và môi trường đô thị. Quy hoạch cũng nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản của thủ đô.

TS-KTS Phạm Anh Tuấn cho rằng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án quy hoạch cần được đề xuất dựa trên cơ sở khoa học, bảo đảm được tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch này cũng cần bảo đảm dự báo đúng hướng và hiệu quả, tránh việc chỉ dừng đến năm 2065 như quy hoạch hiện nay. 

Đồ án Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các bên liên quan lấy ý kiến đóng góp nhằm xây dựng và phát triển thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc"; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển.

Quy hoạch này định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở, "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm"; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gắn kết chặt chẽ với vùng thủ đô và các hành lang kinh tế.