Thử thách
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tháp tùng Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Nga chính thức đầu tiên 3 ngày từ 6-7 sẽ phải chịu một thử thách khó xử.
Nếu như bà được quần chúng ở Mỹ và châu Âu ngưỡng mộ theo truyền thống phương Tây thì ngược lại ở Nga, bà sẽ phải chứng kiến sự lạnh nhạt vì theo nhận xét của hãng AP, người Nga không thích đề cao những bà vợ núp bóng quyền lực của chồng.

Ông bà TT Nga D. Medvedev. Ảnh: Reuters
Bà Alyona Doletskaya, biên tập bản tiếng Nga tạp chí thời trang Mỹ Vogue, nói: “Thể chế đệ nhất phu nhân ở Nga còn khá mới mẻ. Vì vậy, đừng kỳ vọng có sự ngưỡng mộ quá đáng từ người dân Nga”. Bà Zoya Getmanova, cựu quan chức đã nghỉ hưu, bày tỏ quan điểm: “Một bà vợ có nhiệm vụ tạo cuộc sống thoải mái ở gia đình, chăm lo cơm nước cho chồng con. Bà có thể góp ý kiến này nọ ở bàn tiệc nhưng tuyệt nhiên không được xen vào chính trị”.
Nước Nga cũng có một vài đệ nhất phu nhân thời hiện đại như bà Raisa Gorbachev, bà Naina Yeltsin. Bà Raisa thích ăn diện, thường tháp tùng chồng là TT Gorbachev trong các chuyến thăm chính thức ở nước ngoài, rất được giới nữ các nước mến mộ. Nhưng ở trong nước bà ít được ai chú ý và còn bị chê trách là “cao ngạo, đầy tham vọng”. Ngược lại, bà Naina lấy được lòng dân vì từng tuyên bố không ham mê chính trị và muốn chồng là ông Yeltsin sớm nghỉ hưu để vợ chồng yên vui tuổi già.
Bà Svetlana Medvedev xuất hiện cùng TT Dmitry Medvedev trong những nghi thức ngoại giao không nhiều, nhưng đi bên chồng thường tay trong tay, vẻ lãng mạn. Được đào tạo là một chuyên gia kinh tế, bà Svetlana đã tự nguyện nghỉ việc để chăm nom cậu con trai duy nhất sinh năm 1996. Bà thích hoạt động ở hậu trường, khi xuất hiện công khai thì nói năng dịu dàng, khiêm tốn. Nhà báo Alyona Doletskaya nhận xét: “Bà Svetlana rất xứng đáng đại diện cho phụ nữ Nga”.
Theo hãng AP, có lẽ vì tôn trọng cách xử sự của nước chủ nhà không quá vồ vập với phu nhân các chính khách được dân chúng nước họ ưu ái, các quan chức Nhà Trắng đã khuyên bà Michelle Obama hết sức tránh phô trương trong những ngày ở thăm Nga.