Hình thành các cực tăng trưởng biển xanh

Là một quốc gia biển, Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ đại dương

Nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC3) - được tổ chức từ ngày 9 đến 13-6 tại TP Nice, Cộng hòa Pháp - nhận lời mời của Hoàng thân Monaco Albert II, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Kinh tế và Tài chính xanh tại Công quốc Monaco.

Là sự kiện đặc biệt diễn ra trong khuôn khổ UNOC3, diễn đàn được tổ chức từ ngày 7 đến 8-6 với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu nhà nước, chính phủ như: Tổng thống Pháp, Tổng thống Brazil, lãnh đạo Costa Rica, Palau, Cabo Verde, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc... Diễn đàn nhằm thúc đẩy vai trò của kinh tế xanh trong giải quyết các thách thức tài chính nhằm bảo vệ đại dương cũng như sự thịnh vượng của kinh tế toàn cầu.

Sáng 8-6, tại Monaco, Hoàng thân Monaco Albert II chủ trì Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng các trưởng đoàn tham dự UNOC3. Là khách mời danh dự của diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề về bảo đảm quản trị và tài chính đại dương bền vững tại Phiên toàn thể 4.

Hình thành các cực tăng trưởng biển xanh- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế và Tài chính xanh. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng nhấn mạnh sứ mệnh của mỗi quốc gia, dân tộc cùng nhau gìn giữ, bảo vệ đại dương xanh, để biển cả mãi mãi là không gian sinh tồn của sự sống và phát triển thuận thiên bền vững. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ ra thực tế hiện nay, các mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương có mức đầu tư thấp nhất trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc trong khi đại dương chiếm đến 70% bề mặt trái đất.

Để giải quyết tình trạng này, Thủ tướng đề xuất cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu, với quan điểm công bằng, bình đẳng, bao trùm và bền vững; đặc biệt, tập trung vào "3 tăng cường".

Thứ nhất, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học biển, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, chung tay xây dựng hệ thống dữ liệu biển toàn cầu.

Thứ hai, tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển bền vững kinh tế biển, tạo hệ sinh thái tài chính đại dương xanh. Trong đó, Việt Nam sẵn sàng tiên phong thí điểm mô hình này.

Thứ 3, tăng cường kết nối liên lục địa, liên khu vực, liên quốc gia và quản trị toàn cầu đại dương xanh, trên tinh thần lấy "Liên hợp quốc làm trung tâm - Luật pháp quốc tế làm nền tảng - Hợp tác quốc tế làm động lực dẫn dắt" để hình thành các "cực tăng trưởng biển xanh", kết nối các trung tâm kinh tế biển toàn cầu. Trong đó, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực để phát triển mạng lưới quan trọng này tại biển Đông - một vùng biển chiến lược của thế giới.

"Là một quốc gia biển, Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ đại dương; là đối tác tích cực, sẵn sàng tham gia, dẫn dắt các cơ chế hợp tác về biển, phát triển xanh, bền vững; là đối tác trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp trong các sáng kiến tài chính xanh công bằng và bền vững. Tất cả vì một đại dương xanh, mang lại hạnh phúc, thịnh vượng cho nhân loại, cho tất cả chúng ta" - Thủ tướng nêu rõ.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá cao nỗ lực của các nước trong bảo vệ đại dương, trong đó có Việt Nam. Tổng thống Pháp nhất trí với quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước tại diễn đàn; nhấn mạnh việc bảo vệ đại dương không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là vấn đề chính trị, kinh tế, khoa học và đạo đức. 

Nhiều mục tiêu tham vọng của UNOC3

Từ ngày 9 đến 13-6, thành phố ven biển Nice của Pháp sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC3). Theo giới chức Liên hợp quốc, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đại dương đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ do biến đổi khí hậu, ô nhiễm nhựa, suy giảm hệ sinh thái và tình trạng khai thác quá mức tài nguyên biển.

UNOC3 quy tụ nhiều nhà lãnh đạo thế giới, nhà khoa học, nhà hoạt động và giám đốc điều hành doanh nghiệp để cùng giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở các đại dương trên thế giới. Mục tiêu là khơi dậy làn sóng cam kết tự nguyện mới, xây dựng các mối quan hệ đối tác mới và góp phần làm cho các bên phải có trách nhiệm hơn trong việc ngăn chặn đại dương bị hủy hoại. Trong 5 ngày, theo trang UN News, các đại biểu sẽ tập trung giải quyết những vấn đề then chốt như: Làm thế nào ngăn chặn nạn đánh bắt trái phép, giảm ô nhiễm nhựa và mở rộng quy mô các nền kinh tế biển bền vững.

Hàng trăm cam kết mới dự kiến được đưa ra tại UNOC3, nối tiếp hơn 2.000 cam kết tự nguyện kể từ hội nghị đầu tiên vào năm 2017. Hội nghị dự kiến thông qua một tuyên bố chính trị và công bố Kế hoạch Hành động "Nice Ocean" trong nỗ lực thúc đẩy hành động bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương.

Hội nghị cũng đề ra các mục tiêu tham vọng, như thúc đẩy một thỏa thuận toàn cầu nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa từ gốc. Theo thống kê, mỗi năm có tới 12 triệu tấn nhựa đổ ra đại dương. Hội nghị đặt mục tiêu đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ 30% đại dương vào năm 2030 và khởi động một lộ trình giảm phát thải carbon trong ngành vận tải biển. Hội nghị hy vọng mở đường cho một thỏa thuận quốc tế mới về nghề cá bền vững và hướng đến việc tăng cường tài chính cho các nền kinh tế biển xanh.

Hoàng Phương