Bị động nguyên liệu sữa, rủi ro cho người dùng
Do không chủ động được nguồn sữa tươi, ngành công nghiệp sữa Việt Nam đang phải nhập khẩu tới hơn 70% nguyên liệu sữa bột từ nước ngoài
Trên thị trường Việt Nam đang có hàng trăm nhãn hiệu sữa với nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Trong “ma trận” này, người tiêu dùng dù thông thái cũng khó lòng nhận biết được sản phẩm nào tốt, phù hợp với thể chất con em mình.
Hết loạn chuẩn đến loạn giá

Giải mê trận
Chủ động được nguồn nguyên liệu chính là “chìa khóa vàng” cho ngành sữa Việt Nam. Chiếc “chìa khóa vàng” đầu tiên đang nằm tại TH true MILK.
Vừa qua, Tập đoàn TH đã chính thức khánh thành Nhà máy Sữa tươi sạch TH true MILK ở Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Nhà máy Sữa tươi sạch TH có công nghệ hiện đại và quy mô lớn nhất Đông Nam Á, được trang bị các thiết bị nhập khẩu từ các nước G7 và châu Âu. Toàn bộ sữa của Nhà máy Sữa tươi sạch TH làm từ sữa bò tươi nguyên chất, được kiểm tra nghiêm ngặt về hàm lượng dinh dưỡng như: protein, chất béo, test kháng sinh, các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh...
Có trang trại, có nhà máy, Tập đoàn TH cơ bản hoàn thành chuỗi giá trị liên hoàn từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch, bao gồm: quy hoạch vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất thức ăn, trang trại bò sữa, nhà máy chế biến sữa tươi lớn nhất Đông Nam Á và hệ thống phân phối TH truemart với những quy chuẩn công nghệ hiện đại.
Mở được “ổ khóa” nguyên liệu, giờ đây, TH đang tiếp bước thứ hai: minh bạch thông tin sản phẩm. Hiện TH true MILK là đơn vị tiên phong đã chủ động ghi rõ xuất xứ nguyên liệu đầu vào trên sản phẩm để giúp người tiêu dùng biết rõ mình được sử dụng loại sữa nào, sản xuất từ đâu. “Một khi các hãng kinh doanh, sản xuất và chế biến sữa ghi rõ ràng thành phần và xuất xứ nguyên liệu của sản phẩm, người tiêu dùng sẽ chỉ trả tiền đúng với giá trị thực của sản phẩm” - bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH, chia sẻ. n