Cấy hạt phóng xạ 125 I điều trị ung thư vú
GS Bành Hiểu Xích - chuyên gia hàng đầu Bệnh viện Ung bướu Hiện Đại Quảng Châu (Trung Quốc)- cho biết trong số những bệnh nhân tử vong do ung thư vú, một số chết do bệnh đã phát tán không thể kiểm soát được, số còn lại tử vong do điều trị không hiệu quả, quá mức cần thiết hoặc do hóa chất đưa vào cơ thể đã gây ra sự biến đổi về mặt cấu trúc cơ thể.
Khối u ở vú
Bà Vương, 45 tuổi, TP HCM, vô tình sờ thấy mé ngực trái có khối u, không biết rằng đó có thể là khối u ác tính nên bà không để ý lắm. Tháng 1-2013, bà Vương xuất hiện các triệu chứng như có dịch chảy ra từ đầu núm vú, ngực trướng to và rất đau, đến bệnh viện khám được chẩn đoán ung thư vú. Khối u vú ban đầu kích thước 3x4 cm, sau đó tăng lên 6x8 cm. Bà Vương đã đến Bệnh viện Ung bướu Hiện Đại Quảng Châu để điều trị. Sau khi trị liệu 3 tháng, bệnh tình của bà Vương đã nằm trong tầm kiểm soát, kích cỡ khối u đã teo từ 6x8 cm còn 2x3 cm. Sau đó, bà Vương điều trị củng cố lần nữa và sau khi kết thúc điều trị, bệnh tình của bà Vương đã được tiêu diệt triệt để.
Liên hệ: phòng 1303, lầu 13 tòa nhà AB, 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM (kế bên khách sạn New World). ĐT: 08.38296611 - 38296622 - 0122864 5566. Website: www.asiancancer.com.vn. Email: asiancancer@gmail.com. Thời gian tư vấn: Sáng: 8 giờ 30 phút đến 12 giờ. Chiều: 14 giờ đến 17 giờ. Chủ nhật nghỉ. |