Cùng FGE xây dựng hành tinh xanh

“Cùng làm mẹ đất xanh tươi Dành cho con cháu tương lai muôn đời Không ai tự dựng đất trời Ai ơi! Cùng góp đôi phần chung tay” Đó là lời kêu gọi cũng như mong ước của những người sáng lập ra công ty mang tên rất lạ tai nhưng đầy ý nghĩa “Trái đất Xanh tươi”

Chung tay xây dựng môi trường

Anh Nguyễn Quang Ngọc, sáng lập viên Công ty Cổ phần Trái đất Xanh tươi - Fresh Green Earth (FGE), chia sẻ: “Sự khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức cũng như sự ô nhiễm các chất thải của hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phục vụ đời sống sinh hoạt của con người ngày càng gia tăng là tác nhân gây ra nguy cơ hiệu ứng nhà kính trong khí quyển, khiến trái đất nóng lên và là nguồn gốc mọi biến động tiêu cực của thiên nhiên mà nhân loại không lường trước được.

Nếu cứ tiếp tục làm ô nhiễm bầu khí quyển, chúng ta sẽ hủy diệt nền văn minh nhân loại. Sau 10 năm nghiên cứu, FGE đã thành công khi giới thiệu ra thị trường các hệ thống sản phẩm canh tác sinh thái theo quy luật tự nhiên có khả năng ngăn chặn nguy cơ ấm dần lên của trái đất và giảm thiểu các hiểm họa ô nhiễm ảnh hưởng đến môi truờng do con người gây ra.

img
Anh “nông dân” Nguyễn Quang Ngọc (bìa phải) cùng các nhà khoa học phân tích các thử nghiệm

Chúng tôi hướng đến việc hỗ trợ nền nông nghiệp với nỗ lực xóa đói nghèo toàn cầu bằng những phát minh được bảo hộ bản quyền tại VN và thế giới; hướng đến việc đưa ra các giải pháp hữu hiệu đến cộng đồng nhằm giúp cho người nghèo có cơ hội cải thiện bản thân để vươn lên. Với những đồ án mang tính đột phá, FGE sẽ liên kết với những đối tác của các quốc gia trên thế giới để phát triển tạo các nguồn lực ở nông thôn và tăng cường vai trò của nông dân trong nỗ lực phát triển nền kinh tế theo sự phân bố địa khí hậu. Ở các khu vực thôn dã nghèo nàn mà việc tiếp cận các nguồn nước bị hạn chế đều có thể áp dụng các phát minh của FGE để tăng quy mô sản xuất và năng suất.

Nông dân thời @

Ít ai ngờ khi anh Nguyễn Quang Ngọc, một nông dân 40 tuổi, vừa được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (PCT-WIPO) xác lập quyền ưu tiên bằng sáng chế cho công trình “Chậu trồng cây thuần khiết thiên nhiên”. Không chỉ thế, người nông dân này lại phát minh được 17 bằng sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đã đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, trong đó có một số công trình được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO xác lập bằng là “Chậu trồng cây theo quy luật thiên nhiên”; “Máy phun phân, nước tự động”; “Van tự động không dùng năng lượng”; “Hệ thống trồng cây trên mặt nghiêng”; 2 bằng đang đăng ký với văn phòng Sở hữu Trí tuệ Mỹ USPTO, 2 tập mẫu thiết kế các chậu, bình trồng cây không tưới nước đăng ký với Thư viện Quốc hội Mỹ.

img
Chậu cây không cần tưới nước

Hơn 10 năm lăn lộn trên những cánh đồng, thấu hiểu nỗi vất vả của nông dân một nắng hai sương, anh Ngọc đã đem những nguyên lý cơ bản của khoa học áp dụng cho thực tiễn để thiết kế mô hình chậu trồng cây không cần tưới, phỏng theo cấu trúc 3 tầng của rừng Amazon gồm đất trồng, không khí và nước. Đây là một sáng tạo đi vào cuộc sống hết sức cần thiết, mang lại nhiều tiện ích cho con người, có thể kết hợp để trang trí nội thất và sân vườn, góp phần đem lại những mảng xanh cho trái đất vốn đang cằn cỗi vì ô nhiễm môi trường.

Với mục đích tiết kiệm nước, FGE thiết kế nhiều mẫu mã đa dạng cho các chậu, bình cây cảnh mà không cần phải tưới nước hằng ngày. Cây tự động lấy nước khi cần thiết theo nhu cầu qua một hệ thống thẩm thấu tự nhiên được phát minh bởi FGE, các mạch nước trong chậu tự động điều tiết, cung cấp và giữ được độ ẩm cho cây.

Việt Nam là một đất nước nông nghiệp, những sáng chế này rất thích hợp với nhu cầu đổi thay trong ngành nông lâm và bảo vệ môi trường - vấn đề được quan tâm hàng đầu trên toàn thế giới. Áp dụng những sáng chế này vào thực tiễn, nông dân sẽ tìm được giải pháp hữu hiệu nhằm điều chỉnh hạn hán, thoát úng, tiết kiệm được 50% sức lao động; 60% năng lượng phục vụ sản xuất, giảm đầu tư trang bị máy móc hơn 60% và mang lại năng suất xanh cao hơn 25% so với canh tác thâm canh hiện tại. Đó là sản phẩm hữu cơ sạch phục vụ cho cộng đồng.

Cần những bàn tay “chung một tấm lòng”

Sứ mệnh của FGE là sự kêu gọi hợp tác của các tổ chức thế giới và các cá nhân quan tâm đến việc giải quyết môi trường. Công ty sẽ cung cấp các giải pháp đơn giản nhằm hạn chế việc bùng phát khí CO2 bằng phương pháp trồng mới các loại thực vật khắp nơi trên toàn cầu. Hệ thực vật hấp thu CO2, N2O, NO cũng như các bụi kim loại bị thải ra trong hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người. Cùng đó hệ thực vật âm thầm ban tặng con người nguồn khí O2 thuần khiết nhất.

Hiện nay, công ty đã mời gọi được một số đối tác như ông Ngô Anh Cường - Việt kiều Mỹ, là tiến sĩ quốc gia khoa kinh tế chính trị tại Trường Đại học Philips Marburg (Đức) và nhiều chuyên gia hợp tác phát triển các mẫu mã, thích hợp với điều kiện môi trường thế giới.

Mong muốn của công ty là kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước cùng tham gia hợp tác đầu tư (tri thức, kỹ thuật, vốn...) trong phát triển sản phẩm phân phối đến mọi nơi và mọi lãnh vực để phát triển chiến lược “xanh hóa nông thôn và đô thị thế giới”, góp phần từng bước giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, tham gia mạnh mẽ vào nền kinh tế xanh toàn cầu phục vụ tương lai nhân loại.

Liên hệ: Công ty Cổ phần Trái đất Xanh tươi (83/1/14 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân Bình-TPHCM. ĐT: 8155174-2448992-2448991-0962519149. Website: fgevn.com; www.fge.vn).

Phương pháp sinh thái FGE có kết quả vượt trội hơn so với các phương pháp canh tác thông thường:

- Đất trồng luôn được giữ ẩm trong suốt thời kỳ phát triển của cây trồng.

- Là hệ thống cấp nước tiết kiệm nước, hiệu quả nhất.

- Tiết kiệm được một lượng năng lượng (xăng, dầu và điện trong sản xuất nông nghiệp).

- Giảm thiểu các trang thiết bị cần thiết trong canh tác.

- Giảm lực lượng lao động.

- Tăng năng suất thêm 20% sinh khối (năng suất) cây trồng.

- Giảm 10% – 20% thời gian sinh trưởng cây trồng.

- Cây trồng có thể sinh trưởng trên các loại đất và điều kiện môi trường khác nhau (mặt phẳng, tường, nóc nhà, núi, sa mạc, hải đảo...).

- Duy trì bảo tồn và tôn tạo môi trường.

- Điều chỉnh được chất lượng sản phẩm sau thu hoạch theo tiêu chuẩn yêu cầu (EU, USA, Japan...).