Emirates sử dụng máy bay A380 đến Melbourne và Auckland

Ngày 2-10, hãng hàng không Emirates bắt đầu sử dụng máy bay Airbus A380 cho chuyến bay thẳng hằng ngày từ Dubai đến Melbourne (Úc) và tiếp nối đến Auckland (New Zealand).

Emirates hiện có 25 máy bay A380 phục vụ bay đến Amsterdam, Auckland, Bangkok, Bắc Kinh, Hồng Kông, Jeddah, Kuala Lumpur, London, Melbourne, Manchester, Munich, New York, Paris, Rome, Seoul, Thượng Hải, Sydney, Toronto, Tokyo từ trung tâm Dubai. Các điểm đến cho A380 khác chuẩn bị khởi động trong năm nay bao gồm Singapore và Moscow (bắt đầu từ ngày 1-12).

Emirates hiện đang vận hành chuyến bay thẳng hằng ngày giữa TPHCM và Dubai. Chuyến bay lượt đi số hiệu EK 391 cất cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc 20 giờ 50 phút và đáp xuống Dubai vào lúc 0 giờ 45  phút ngày tiếp theo.