Vì sao lại chậm tăng vốn điều lệ?

Tại phiên họp bất thường Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn - Kymdan mới đây, ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch HĐQT, hết sức trăn trở khi Kymdan gặp khó khăn trong việc tăng vốn điều lệ để đẩy mạnh sản xuất.

Muốn tăng trưởng nhưng không tăng vốn được

Theo ông Nguyễn Hữu Trí, doanh thu năm 2010 của Kymdan chắc chắn vượt mốc 1.000 tỉ đồng. Đạt được kết quả này là nhờ kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với năm 2009, trong đó xuất khẩu vào thị trường Nhật tăng gấp đôi về số lượng và đơn giá xuất khẩu cũng tăng cao hơn so với năm 2009.  Không dừng lại ở đây, chiến lược kinh doanh của Kymdan đang hướng đến những cột mốc cao hơn.

img

Muốn vậy, ngoài việc đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất còn phải đầu tư xây dựng trụ sở làm việc để đáp ứng được lượng nhân sự ngày càng tăng. Chính vì thế, Công ty Kymdan đã mua lại nhà xưởng của HTX Sản xuất Kinh doanh Thủy tinh Tiền Phong ở số 16 Bình Thới, quận 11 (ngay kế bên trụ sở Công ty Kymdan - 28 Bình Thới, Q.11 - TPHCM) với giá 1.649.200.000 đồng để trước mắt bố trí làm nơi để xe cho CBCNV, sau đó có kế hoạch xây dựng mở rộng trụ sở làm việc.

Thực ra từ năm 2006, do làm ăn không có hiệu quả nên HTX Thủy tinh Tiền Phong đã có ý định bán nhà xưởng cho Kymdan. Sau nhiều cuộc thương thảo, đến nay Công ty Kymdan đã nhận tất cả người lao động ở HTX Thủy tinh Tiền Phong vào Công ty Kymdan làm việc với thu nhập ổn định. Còn việc chuyển nhượng được thực hiện bằng cách chuyển giá trị chuyển nhượng thành vốn góp cổ phần của các xã viên HTX Thủy tinh Tiền Phong vào Công ty Kymdan, bà con xã viên trở thành những cổ đông mới của Kymdan, đồng thời Công ty

Kymdan xúc tiến các thủ tục xin tăng vốn điều lệ. Việc tăng vốn điều lệ này đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Kymdan họp và nhất trí thông qua.
Ngày 16-10- 2009, Công ty Kymdan nộp hồ sơ xin tăng vốn điều lệ từ 105 tỉ đồng lên 106,6492 tỷ đồng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM được Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu bổ sung ý kiến của đại diện vốn Nhà nước. Mặc dù Tổng Công ty Liksin (đơn vị đại diện phần vốn góp Nhà nước tại Công ty Kymdan sau khi Cục Quản lý vốn trở thành Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính TPHCM) có văn bản đề nghị UBND TPHCM và Chi cục Tài chính Doanh nghiệp chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Công ty Kymdan, nhưng ngày 31-11-2009, Chi cục Tài chính

Doanh nghiệp có văn bản cho rằng HTX Thủy tinh Tiền Phong chuyển nhượng nhà xưởng cho Công ty Kymdan là trái pháp luật nên đề nghị thanh tra.
Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra số 468/KL-TTTP-P2 ngày 7-9-2010 của Thanh tra TPHCM thì việc HTX Thủy tinh Tiền Phong chuyển nhượng nhà xưởng tại số 16 Bình Thới cho Công ty Kymdan là phù hợp với quy định của pháp luật. Từ đó, Thanh tra TPHCM  kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Chi cục Tài chính Doanh nghiệp giải quyết việc xin tăng vốn điều lệ của Công ty Kymdan theo quy định hiện hành. Thế nhưng, khi Công ty Kymdan liên hệ với các cơ quan chức năng để giải quyết sự việc thì chẳng cơ quan nào chịu trách nhiệm!

Đại hội đồng cổ đông cũng “bó tay”

Thực ra không phải đến bây giờ Kymdan mới bị gây khó khăn trong việc tăng vốn điều lệ. Năm 2000, khi công ty quyết định đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi đã tiến hành huy động thêm nguồn vốn, đăng ký tăng vốn điều lệ, tức phát hành thêm cổ phiếu. Vào giai đoạn này, Công ty Kymdan đã phải mất 6 tháng để đại diện phần vốn Nhà nước chờ ý kiến của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở TPHCM như Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý vốn, UBND TPHCM...

Đến nay, không chỉ  gặp khó khăn trong vấn đề tăng vốn điều lệ, Công ty Kymdan còn gặp nhiều nhiêu khê trong quá trình hoạt động kinh doanh. Cụ thể, chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2010, Công ty Kymdan đã “đón” tổng cộng 25 cuộc kiểm tra, thanh tra của các cơ quan ban ngành quản lý Nhà nước, trong đó có cả Kiểm toán Nhà nước, mặc dù hằng năm công ty đều thuê kiểm toán độc lập. Những thủ tục hành chánh còn rườm rà, những câu hỏi chưa có lời giải đáp... dù hết sức đơn giản đã làm các cổ đông của công ty Kymdan không khỏi bức xúc. Mong lắm thay sự hồi âm đầy trách nhiệm của các cơ quan chức năng để Công ty Kymdan có thể sớm hoàn thành chiến lược kinh doanh dài hạn của mình!
 
Ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch HĐQT Công ty Kymdan:
Kymdan sẵn sàng mua lại phần vốn góp của Nhà nước

Chúng tôi không có ý định kiện các cơ quan quản lý Nhà nước ra Tòa Hành chính để được giải quyết. Theo quan điểm riêng của tôi, để giải quyết một cách căn cơ vấn đề trên, những doanh nghiệp cổ phần mà Nhà nước không cần sở hữu cổ phần chi phối nên chuyển nhượng lại hết phần vốn góp của Nhà nước để giúp doanh nghiệp có sự tự chủ hơn trong việc tăng vốn điều lệ. Trong tổng vốn điều lệ 105 tỉ đồng của Công ty Kymdan hiện nay, gia đình tôi sở hữu tới 58% vốn điều lệ, cổ đông là CB-CNV của Kymdan chiếm 36,16%. Phần vốn góp của Nhà nước tại Kymdan chỉ chiếm 5,84%. Nếu được chấp thuận chuyển nhượng lại phần vốn góp của Nhà nước, công ty sẵn sàng mua lại với giá bằng với mức giá chứng khoán cao nhất của doanh nghiệp cổ phần hiện tại đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Nghiêm & Chính: 
 
Có thể khởi kiện ra Tòa Hành chính

Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ phải thông qua Đại hội đồng cổ đông. Nếu Đại hội đồng cổ đông của Công ty Kymdan đã biểu quyết hợp lệ theo luật doanh nghiệp, các cổ đông đại diện cho ít nhất 75% vốn điều lệ của công ty đồng ý tăng vốn thì cơ quan quản lý này hay các ban ngành có liên quan của TPHCM cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì để ngăn cản việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Kymdan. Nếu các cơ quan chức năng không chịu giải quyết hồ sơ xin tăng vốn điều lệ của Công ty Kymdan thì  hoàn toàn trái với quy định của pháp luật hiện hành nói chung và Luật Doanh nghiệp nói riêng, Công ty Kymdan có thể khởi kiện ra Tòa Hành chính để được giải quyết.