Vì sao Sở Y tế TP HCM nhắc nhở thanh toán chế độ cho người tham gia phòng, chống COVID-19?

(NLĐO) – Các chế độ cho người tham gia phòng chống dịch COVID-19 đã được thanh quyết toán xong. Tuy nhiên, Sở Y tế TP HCM ra văn bản nhắc nhở các cơ quan, đơn vị rà soát lại, tránh trường hợp bỏ sót.

Mới đây, Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản nhắc nhở lần 2 các cơ quan, đơn vị thanh toán chế độ phòng chống COVID-19 cho người tham gia phòng chống dịch.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, trao đổi với Báo Người Lao Động về việc thanh toán chế độ cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, văn bản do bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, ký gửi đến UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện; Công an TP HCM; Bệnh viện Chợ Rẫy; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, về vấn đề này.

. Phóng viên: Sở Y tế TP HCM vừa ban hành văn bản nhắc nhở các đơn vị thanh toán chế độ cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 lần 2. Các đơn vị đã thanh toán chế độ cho người dân ra sao?

- Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam: Các chế độ cho người tham gia phòng chống dịch COVID-19 đã được thanh quyết toán hết rồi. Tuy nhiên, sở ra văn bản nhắc nhở các cơ quan, đơn vị rà soát lại, tránh trường hợp bỏ sót. Chỉ cần 1 trường hợp cũng là sót.

Bởi theo các nghị quyết của Chính phủ về các nội dung thanh toán liên quan đến COVID-19 sẽ hết hạn vào 31-12-2023. Do đó, văn bản này ra đời mang tính chất rà soát nhắc nhở chung nhằm kiểm tra xem còn trường hợp nào hay không nhằm thanh, quyết toán dứt điểm. 

Về thanh toán cho các đơn vị cung cấp hàng hóa trong dịch COVID-19, dù đã thanh toán nhưng vẫn còn một số vướng mắc về hợp đồng. Vì trước đây, trong mùa dịch cứ thực hiện mà không có hợp đồng nên phải hoàn tất.