Hơn 3.600 lượt người đến Hội trường Thống Nhất viếng tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
(NLĐO) - Sau lễ truy điệu, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa về an táng tại quê nhà ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Sáng 25-5, tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP HCM) diễn ra lễ truy điệu nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất
Dự lễ truy điệu có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 Nguyễn Trường Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc.
Cùng dự lễ truy điệu có nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM.
Phát biểu tại lễ truy điệu, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết tại Hội trường Thống Nhất đã ghi nhận 428 đoàn với 3.604 lượt người đến viếng tang và chia buồn cùng gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ truy điệu
Thay mặt Ban tổ chức lễ tang, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM; đại diện các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước; lực lượng vũ trang nhân dân; các cơ quan ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế; các đồng chí, đồng nghiệp, bà con gần xa; các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình đã gửi tin, điện chia buồn và gửi vòng hoa, đến viếng, đưa tin, dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ngày 5-5-1937 tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi. Ông tham gia cách mạng từ tháng 2-1955, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19-12-1959.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1996), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị.
Tháng 9-1997, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện thành công đường lối đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa trên các lĩnh vực, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, có lối sống mẫu mực, được đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế quý trọng, yêu mến.
Trong gia đình, ông là người chồng, người cha, người ông trách nhiệm, mẫu mực, giàu lòng yêu thương và đức độ.

Các đại biểu dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Với 88 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Đại biểu bày tỏ niềm tiếc thương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Ghi nhận những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng ông Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; cùng nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế.
Sau lễ truy điệu, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa về an táng tại quê nhà ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Lễ an táng diễn ra vào lúc 15 giờ cùng ngày.