Iran cấm cửa tổng giám đốc IAEA, IAEA ra cảnh báo quan trọng
(NLĐO) - Bộ trưởng ngoại giao Iran hôm 28-6 tuyên bố Iran ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi.
Song song đó, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết thêm Iran sẽ không cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân.
Thông báo trên được đưa ra sau những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Tehran và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc sau các cuộc đối đầu quân sự gần đây với Israel và Mỹ.
Trước đây không lâu, quốc hội Iran thông qua luật đình chỉ hợp tác với IAEA, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách hạt nhân của Tehran.
Đồng thời, Tehran từ chối yêu cầu của ông Grossi về việc đến thăm các địa điểm bị hư hại, đặc biệt là cơ sở Fordow - địa điểm chính để làm giàu uranium ở mức 60%.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: EPA
Trả lời đài CBS ngày 28-6, ông Grossi cho biết Iran có khả năng sẽ bắt đầu sản xuất urani làm giàu "trong vài tháng nữa", bất chấp thiệt hại cho một số cơ sở hạt nhân do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho rằng một phần chương trình hạt nhân của Iran vẫn còn tồn tại. Ông Grossi dự đoán: "Tôi nghĩ trong vài tháng họ có thể cho chạy một số máy ly tâm và sản xuất urani làm giàu, hoặc ít hơn thế".
Câu hỏi quan trọng hiện nay là liệu Iran đã có thể di dời một phần hay toàn bộ kho dự trữ uranium làm giàu cao ước tính khoảng 408 kg trước khi bị Mỹ ném bom hay không.
Ông Grossi thừa nhận với CBS: "Chúng tôi không biết số vật liệu này ở đâu. Một số có thể đã bị phá hủy bởi cuộc tấn công, nhưng một số có thể đã được di chuyển".
Tổng giám đốc IAEA cho biết thêm kho dự trữ 408 kg uranium nói trên đủ để sản xuất ít nhất 9 quả bom hạt nhân.
Cũng trong ngày 28-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với "những nỗ lực xác minh và giám sát quan trọng của IAEA tại Iran", khen ngợi ông Grossi và IAEA vì "sự tận tụy và tính chuyên nghiệp".
Gần đây, Israel đã phát động chiến dịch không kích vào các địa điểm hạt nhân và quân sự của Iran vào ngày 13-6 và sau đó Mỹ đã ném bom 3 cơ sở chính trong chương trình hạt nhân của Tehran.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết mức độ thiệt hại đối với các địa điểm hạt nhân là "nghiêm trọng" nhưng vẫn chưa rõ chi tiết.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump khẳng định các đòn không kích của Mỹ nhằm vào Iran đã khiến chương trình hạt nhân nước này bị chậm lại "hàng thập kỷ".
Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây với chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News, ông Donald Trump nghĩ rằng kho dự trữ chưa được di chuyển. Bởi vì theo ông, chuyện đó "rất khó thực hiện".