Israel chịu sức ép về việc đạt thỏa thuận với Hamas
Phái đoàn Israel đã đến Qatar ngày 6-7 để tiến hành đàm phán gián tiếp với nhóm vũ trang Hamas về thỏa thuận thả con tin và ngừng bắn ở Dải Gaza.
Động thái này diễn ra sau khi Israel chấp nhận đề xuất của Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Trong thời gian này, khoảng 1/2 số con tin còn sống và 1/2 thi thể con tin sẽ được Hamas trao trả cho Israel trong 5 đợt.
Hamas ngày 4-7 cũng đưa ra phản hồi "tích cực" đối với đề xuất nhưng đề nghị sửa đổi 3 điểm.
Cụ thể, thỏa thuận cần nêu rõ các cuộc đàm phán về ngừng bắn vĩnh viễn sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được thỏa thuận. Viện trợ nhân đạo sẽ được nối lại hoàn toàn thông qua các cơ chế do Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác hậu thuẫn. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phải rút về các vị trí từng duy trì trước khi lệnh ngừng bắn trước đó sụp đổ hồi tháng 3.

Người dân tuần hành yêu cầu chấm dứt xung đột Gaza tại TP Tel Aviv - Israel hôm 5-7 Ảnh: AP
Trong tuyên bố trước cuộc đàm phán, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận định Hamas đã đưa ra một số đề xuất sửa đổi "không thể chấp nhận được" nhưng không cho biết chi tiết. Dù vậy, nhiều người đã xuống đường tuần hành khắp Israel ngày 5-7, kêu gọi chính phủ nhanh chóng đạt thỏa thuận để thả toàn bộ con tin cùng lúc, kể cả khi điều đó đồng nghĩa phải chấp nhận yêu cầu của Hamas về việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
Nhiều ý kiến chỉ trích thỏa thuận trên, nếu đạt được, vẫn sẽ để lại một số con tin ở Dải Gaza sau giai đoạn ngừng bắn 60 ngày. Theo tờ The Times of Israel, Hamas đang cầm giữ 50 con tin tại Dải Gaza. Trong đó, 28 người được xác nhận đã thiệt mạng.