Khai quật khảo cổ tại Tháp đôi Liễu Cốc

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có quyết định cho phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc ở thôn Bàu Tháp, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia thực hiện thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc. Diện tích thăm dò và khai quật là 80 m2, trong đó thăm dò trên diện tích 20 m2 với 4 hố và khai quật khảo cổ trên diện tích 60 m2 với 3 hố (20 m2/hố), thời gian từ nay đến ngày 5-7.

Di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc Ảnh: TIẾN GIANG

Di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc Ảnh: TIẾN GIANG

Tháp đôi Liễu Cốc là công trình kiến trúc đặc trưng của văn hóa Chămpa, có niên đại hơn 1.000 năm. Năm 1926, Tháp đôi Liễu Cốc được Viện Viễn Đông Bác Cổ xếp vào một trong các di tích được xếp hạng trên toàn cõi Việt Nam và Đông Dương. Ngày 20-7-1994, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã quyết định xếp hạng Di tích cấp quốc gia đối với Tháp đôi Liễu Cốc.

Đây là lần đầu tiên Di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc được tổ chức thăm dò, khai quật khảo cổ. Di tích này không còn nguyên vẹn mà đã xuống cấp, hoang phế theo thời gian.