Bay bằng dầu thực vật
(NLĐO)- Một chiếc máy bay hành khách đã hoàn thành chuyến bay thử kéo dài hai giờ có sử dụng một phần dầu thực vật.
Air New Zealand gọi đây là một “bước đột phá” trong việc phát triển các loại nhiên liệu bền vững giúp giảm khí thải máy bay đồng thời cắt giảm giá thành.
Một động cơ của chiếc Boeing 747-400 sử dụng tỷ lệ 50-50 hỗn hợp dầu chiết xuất từ hạt cây jatropha (cây ngô đồng) và nhiên liệu máy bay chuẩn A1.
Một chuyến bay thử của hãng Virgin Atlantic hồi tháng Hai cũng sử dụng nhiên liệu chiết xuất từ hỗn hợp dầu cọ và dừa.
Theo ông David Morgan, trưởng đoàn phi công của hãng hàng không Air New Zealand, ngày 30/12, một số cuộc thử nghiệm đã được hoàn thành cả trên mặt đất và trên không ở Auckland.
Ông cho biết loại dầu chiết xuất từ cây jatropha đã “hoạt động tốt trong cả hệ thống nhiên liệu và động cơ”.
Air New Zealand cho biết đây là lần đầu tiên thế hệ hai của nhiên liệu sinh học được sử dụng một phần trong nhiên liệu của một máy bay dân dụng.
Giám đốc điều hành của hãng này, ông Rob Fyfe, nói việc thử nghiệm thành công là “một bước tiến lớn" cho hãng cũng như ngành hàng không thương mại”.
Thế hệ hai của nhiên liệu sinh học thường sử dụng nhiều loại thực vật đa dạng hơn và thải ra ít khí hơn là các loại nhiên liệu sinh học truyền thống như ethanol.