Nam châm tí hon từ vi khuẩn

Một nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Manchester, Anh Quốc vừa tìm ra một phương pháp sạch để chế tạo các nam châm tí hon dùng trong các thiết bị điện tử công nghệ cao.

Các kỹ sư sử dụng nguồn vi khuẩn tự nhiên dồi dào có từ hàng triệu năm dưới lòng đất có thể biến đổi chất sắt tự nhiên trong đất và trầm tích. Từ đó, chúng tạo thành những hạt nano oxit sắt có từ tính không khác những loại nam châm được tạo ra từ những quá trình hóa học phức tạp, sử dụng nhiều hóa chất độc hại và tốn nhiều năng lượng. Sau đó, họ kết hợp sản phẩm với một số nguyên tố như coban, mangan hay niken để làm tăng tính hữu dụng của nó.


Loại nam châm này có kích thước siêu nhỏ chỉ vài nanomét được ứng dụng rộng rãi trong các loại điện thoại di động, thiết bị thu, những máy gia tốc hạt năng lượng công nghệ cao.