Nhà vệ sinh nổi cho vùng lũ

Được chế tạo bằng vật liệu composite gọn, nhẹ, nhà vệ sinh hoạt động theo cơ chế tự hoại, có thể điều chỉnh theo mực nước lũ

Ngày 28-10, theo chân các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng (thuộc Viện Khoa học Công nghệ VN) đến khảo sát và lắp đặt nhà vệ sinh nổi tại hộ gia đình ông Đỗ Thanh Hồng, ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi hết sức ngạc nhiên về sự đơn giản, tiện lợi của mô hình này.

Bề ngoài, đó chỉ là một khối hình trụ giống như chiếc thùng phuy, có chiều cao khoảng 2 m, đường kính khoảng 1 m. Mặt trên của khối hình trụ là một tấm hình vuông có gắn bệ xí, 4 góc có 4 lỗ để cắm cọc cố định vị trí.

Theo TS Nguyễn Văn Dzũng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng – trưởng nhóm nghiên cứu chế tạo sản phẩm này, về nguyên tắc hoạt động, mô hình nhà vệ sinh nổi này được thiết kế với 3 ngăn, chức năng tương tự với bể tự hoại 3 ngăn: 2 ngăn lắng và 1 ngăn lọc, đủ để bảo đảm tạo một môi trường tự nhiên đầy đủ cho các hoạt động vi sinh yếm khí xảy ra. Phân được thải vào nhà vệ sinh sẽ được giữ tại đó từ 3-6 tháng để phân hủy và chuyển hóa vi sinh vật. Sau đó, các chất xơ, cặn sẽ được lắng xuống dưới đáy, nước sau khi được xử lý trở nên sạch sẽ được đưa trở lại môi trường bên ngoài. Trong 3 ngăn, một ngăn dùng chứa phân; hai ngăn còn lại có nhiệm vụ phân hủy chất thải, lọc các chất bã và xử lý các vi sinh vật trước khi đưa nước trở lại bên ngoài môi trường.

Việc lắp đặt cũng đơn giản, chỉ cần đưa xuống nơi cần lắp đặt, bơm nước cho đầy và sau đó dùng 4 cọc dài cắm vào 4 lỗ được tạo sẵn trên bề mặt 4 góc để cố định vị trí nhà vệ sinh và dùng dây thép buộc các thanh định vị các cây cột để tạo sự vững chãi là có thể sử dụng được. Tới mùa nước nổi, người dân chỉ cần gỡ dây ra và tùy theo mực nước mà điều chỉnh độ cao của nhà vệ sinh rồi cố định lại.

Ông Nguyễn Minh Tài, một hộ dân đã lắp đặt nhà vệ sinh này từ năm 2005, cho biết: “Kể từ khi lắp đặt, gia đình tôi gồm 4 người sử dụng hằng ngày thấy rất tiện lợi, sạch sẽ mà không có sự cố gì, kể cả mùi hôi”. Nhiều hộ dân quanh đó cũng cho biết kể từ khi lắp đặt nhà vệ sinh kiểu này, vấn đề vệ sinh môi trường tại nơi ở đã được cải thiện rõ rệt, không còn hiện tượng bốc mùi hoặc ruồi muỗi...

Chi phí sản xuất một nhà vệ sinh như vậy khoảng 2,5 triệu đồng. Hiện nay, khoảng 100 nhà vệ sinh nổi đã được lắp đặt tại nhiều xã ở các tỉnh An Giang và Đồng Tháp với sự tài trợ của UNICEF.