“Nhà vệ sinh” tự nhiên

Một loại cây nắp ấm hiếm, đặc hữu ở đảo Borneo, Indonesia có thể phân hủy chất thải của động vật như một “nhà vệ sinh” tự nhiên.

img


Loại cây nắp ấm này có tên khoa học là Nepenthes Lowii, được một nhà tự nhiên học người Anh tìm thấy ở núi Kinabalu, ở đảo Borneo vào năm 1851. Nhưng khác với các loại cây nắp ấm thông thường bắt côn trùng và động vật nhỏ bằng chiếc ấm của mình, loại cây này lại biến chiếc ấm thành một loại “nhà vệ sinh” cho chuột chù núi hay sóc. Những cây này có chiếc ấm cấu tạo không trơn trượt, cứng dai với chiếc nắp không bao giờ đóng lại để những con chuột có thể vừa dễ dàng ngồi lên và ăn mật ở mặt trong của lá vừa thải phân vào chiếc bình bên dưới.


Với mối quan hệ cộng sinh, lượng phân của chuột không những cung cấp chất dinh dưỡng cho cây ở môi trường cằn cỗi mà còn tạo ra một lượng mật khác để tiếp tục làm thức ăn cho chuột chù.