Phát hiện một loài tắc kè mới nhất trên thế giới tại Việt Nam
(NLD) Trung tâm nghiên cứu khoa học Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Viện Động vật học hoang dã Xanhpêtécbua (Nga) và Vườn thú Cologne (Đức) đã phát hiện thêm hơn 130 loài động vật cá và bò sát lưỡng cư tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trong đó có 10 loài đặc hữu. Đặc biệt, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài tắc kè mới nhất trên thế giới, chỉ có tại Phong Nha-Kẻ Bàng (Việt Nam).
Loài tắc kè mới này được phân bố trên vùng núi đá vôi khô ráo của Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc loài đặc hữu của vườn quốc gia và được đặt tên "tắc kè Phong Nha-Kẻ Bàng". Cách đây gần1tháng trong đợt nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện được loài tắc kè này nhưng nghi ngờ là rắn mối. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định đây chính là loài tắc kè mới chỉ thấy xuất hiện ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Theo đánh giá của tiến sĩ Thomasziegler cán bộ của vườn thú Cologene cho biết: hệ động vật tại Phong Nha-Kẻ Bàng phong phú và đa dạng cả về số lượng và chủng loại. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới, với những khu hệ động thực vật có tính đa dạng về loài vào bậc nhất ở Việt Nam và có tỷ lệ đặc hữu rất cao.
Cũng với phát hiện cách đây hơn 1 tháng của nhóm nghiên cứu thực vật của Trường đại học Khoa học tự nhiên thuộc đại học quốc gia Hà Nội và Trung tâm nghiên cứu khoa học vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đến nay tổng số loài thực vật tại đây đã lên đến hơn 2400 loài. Trong số loài thực vật mới phát hiện có một số quần thể thực vật lớn có tên trong sách Đỏ Việt Nam như quần thể Bách Xanh, quần thể Trầm Hương…