Tê giác Javan sinh sản tại Indonesia

(NLĐO)- Các nhà khoa học Indonesia vừa phát hiện dấu vết cho thấy 4 con tê giác Javan vừa được sinh ra trong tuần vừa qua tại công viên Quốc gia Ujung Kulon (Indonesia), phía Tây đảo Java.

Phát hiện này làm tăng hy vọng bảo tồn loài động vật đang bên bờ tuyệt chủng này.

Dấu vết được phát hiện gồm nhiều dấu chân của tê giác con kèm theo dấu chân tê giác lớn. Sau đó, các nhà khoa học đã nhìn thấy một tê giác con đi cùng với mẹ của nó.

Các nhà khoa học xác định có 4 tê giác con mới được sinh ra dựa trên sự xuất hiện của dấu chân tê giác con tại 4 khu vực nằm cách xa nhau.

Ông Arman Malolongan, một viên chức Bộ Lâm nghiệp nói: “Phát hiện vừa qua cho thấy số lượng tê giác đang gia tăng dù chậm chạp. Dấu hiệu trên cho thấy tương lai của loài tê giác Javan cũng trở nên sáng sủa hơn”.

Tổ chức bảo vệ động vật WWF Indonesia đang thúc giục nhà quản lý công viên Quốc gia Indonesia nỗ lực chống lại sự xâm chiếm nơi sinh sống của loài tê giác quý hiếm này từ các hoạt động của con người.

Hiện nay, theo ước tính có khoảng 60 tê giác Javan trên toàn thế giới. Trong đó, hầu hết được cho là sống tại vườn Quốc gia Ujung Kulon (Indonesia).

Ngoài Indonesia, 5 con tê giác Javan quý hiếm khác sinh sống tại vườn Quốc gia Cát Tiên, Việt Nam.