Thiên thạch làm sinh vật trái đất tiến hóa
Các khoa học gia của Đại học Arizona (Hoa Kỳ) đã khẳng định rằng những thiên thạch giàu chất sắt có thể đã quyết định sự tiến hóa của sự sống trên trái đất.
Nghiên cứu này cho thấy có thể chính những thiên thạch đã đóng vai trò then chốt làm giàu phốt-pho cho trái đất, chính nguyên tố này đã thúc đẩy sự tiến hóa của các phân tử sinh học và sau đó là những tổ chức sống.
Ứng cử viên tiến sĩ ngành Khoa học Hành tinh của Hoa Kỳ, ông Matthew A Pasek cho biết vì chất phốt-pho tồn tại bên trong cơ thể sinh vật nhiều hơn trong môi trường, nên việc nghiên cứu sự biến chuyển của phốt-pho từ những buổi đầu tiên của trái đất có thể sẽ cho ta những manh mối về các tổ chức sống.
Nghiên cứu của Pasek và các đồng nghiệp đã chứng minh rằng chính các thiên thạch đã gây nên sự thay đổi lượng phốt-pho trên trái đất. Hỗn hợp schreibersite, bao gồm sắt, niken và phốt-pho rất hiếm gặp trên trái đất nhưng lại rất phổ biến trên các thiên thạch, khi tiếp xúc với nước ở nhiệt độ thường đã chuyển sang dạng lỏng và biến hóa thành các dạng hợp chất phốt-pho khác cần thiết cho sự sống trên trái đất.
Vẫn theo ông Matthew A Pasek thì các khoa học gia đã tìm thấy những dạng hợp chất phốt-pho hoàn toàn mới và khác lạ. Một hợp chất thú vị nhất là P2O7, một dạng hợp chất sinh hóa rất đa năng của phốt-pho, gần giống những gì tìm thấy trong phân tử ATP. Điều này có lẽ sẽ giúp tìm được nơi bắt đầu của sự sống.