Không còn kiểm lâm, ai đang gánh sứ mệnh giữ rừng Phong Nha - Kẻ Bàng?
(NLĐO) - Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới - đơn vị thay thế Hạt Kiểm lâm, sẽ tiếp nối sứ mệnh gìn giữ và bảo vệ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Lực lượng Kiểm lâm VQG Phong Nha-Kẻ Bàng trong một lần tuần tra, bảo vệ rừng di sản
Ngày 23-4, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới, trực thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng.
Trung tâm này được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới.
Theo quyết định, Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Trung tâm có tư cách pháp nhân đầy đủ, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm cũng được điều chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Theo đó, từ 15 trạm, tổ, bộ phận trước đây, đơn vị được tổ chức lại thành 14 phòng, đội, trạm chuyên trách trong công tác bảo vệ rừng và di sản.
Trung tâm có một Giám đốc là người đứng đầu và các Phó Giám đốc theo quy định hiện hành. Tổng số biên chế sự nghiệp được giao khi thành lập là 129 người, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Ông Phạm Văn Tân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới.
Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nối nhiệm vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên thiên nhiên VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Đồng thời, cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong các chương trình truyền thông, giáo dục bảo tồn, góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn “lá phổi xanh” không chỉ trong cộng đồng địa phương mà đến cả du khách trong và ngoài nước.