HAGL thắng Ninh Bình - Không đơn thuần là tỉ số

Đó là kết quả của một hành trình âm thầm nhưng kiên định với mục tiêu ưu tiên sử dụng nguồn cầu thủ trẻ tự đào tạo

Chiến thắng 2-1 của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trước CLB Ninh Bình ở vòng 13 - vòng đấu cuối của lượt đi V-League 2025-2026 không đơn thuần là một tỉ số của 1 trận đấu.

Cú sốc tại Hoa Lư

CLB HAGL đã gây bất ngờ lớn khi đá bại CLB Ninh Bình 2-1 ngay trên sân khách. Đây là thất bại sân nhà đầu tiên của đội bóng cố đô Hoa Lư. Đáng nói hơn nữa đội hình xuất phát của đội Ninh Bình có đến 8 cầu thủ từng và đang khoác áo đội tuyển Việt Nam cũng như U23, chưa kể 5 cầu thủ tên tuổi khác đang trên ghế dự bị. Đó là chưa tính dàn ngoại binh chất lượng cao.

Ngược lại, đội hình xuất phát của HAGL lại là những gương mặt rất trẻ: thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Võ Phước Bảo, trung vệ Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm, cả 4 đều chỉ trong độ tuổi từ 19 đến 22.

Đáng nói hơn nữa khi bàn mở tỉ số của HAGL lại là bàn thắng của thế hệ mới trình làng. Phút 16, tiền đạo 21 tuổi, Nguyễn Minh Tâm bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Đặng Văn Lâm sau khi vượt qua cả Đức Chiến (đều là 2 tuyển thủ quốc gia). Đó không chỉ là bàn mở tỉ số, mà còn là biểu tượng cho sự trỗi dậy của thế hệ trẻ phố núi.

Với chiều cao 1m81 và kỹ năng dứt điểm đa dạng, Minh Tâm đã có 3 bàn thắng tại V-League 2025-2026, sau các pha lập công vào lưới Nam Định (vòng 9) và SLNA (vòng 6).

HAGL thắng Ninh Bình - Không đơn thuần là tỉ số - Ảnh 1.

Minh Tâm vượt qua Đức Chiến rồi tung cú sút ha thủ môn Đặng Văn Lâm mở tỉ số cho HAGL trong chiến thắng Ninh Bình 2-1. (Ảnh fanpage CLB HAGL)

Ở hàng thủ, trung vệ Đinh Quang Kiệt (19 tuổi, cao 1m95) tiếp tục thể hiện sự chững chạc đáng kinh ngạc khi trở thành mắt xích quan trọng ở hàng phòng ngự khóa chặt các đợt tấn công của đội chủ nhà Ninh Bình. Ngay cả trung vệ Nguyễn Văn Triệu (22 tuổi, cao 1m88), tiền vệ Môi Sê (20 tuổi, cao 1m75) vào sân cũng chơi chắc chắn, góp phần giữ trọn chiến thắng. Bên cạnh đó tiền vệ Nguyễn Duy Tâm (23 tuổi) vào sân từ phút 59 đã có đường chuyền rất đẹp cho Silva Marciel ghi bàn ấn định kết quả chung cuộc 2-1 cho HAGL ở phút 85.

Những cầu thủ trên, cùng thủ môn Trần Trung Kiên - trụ cột U23 Việt Nam và Hoàng Vĩnh Nguyên (23 tuổi) là đại diện tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ HAGL thế hệ 2025: cao lớn hơn, khỏe hơn và tiềm năng không thua kém so với lứa đầu tiên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Kiên trì tự đào tạo trẻ

Chiến thắng trước CLB Ninh Bình là kết quả của lộ trình kiên trì với cầu thủ tự đào tạo của CLB HAGL. Các cầu thủ trẻ trưởng thành từ CLB, nếu muốn ra đi cũng được tạo điều kiện như: trung vệ Phạm Lý Đức về Công an Hà Nội, Nhật Minh qua đội Hải Phòng, tiền vệ Quốc Cường chuyển đến Công an TP HCM, tiền đạo Quốc Việt khoác áo Ninh Bình... đó là chưa kể 9 cầu thủ khác đã chuyển nhượng đến Ninh Bình. Từ đây, HAGL đã mở đường cho một lớp cầu thủ mới, những cái tên như Môi Sê, Trần Gia Bảo (18 tuổi), Phước Bảo, Minh Tâm, Đinh Quang Kiệt... dần được trao cơ hội và trưởng thành.

Giờ đây nói đến HAGL, đã không còn thế hệ đầu tiên từng nổi tiếng như Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn…, mà đã là một HAGL khác, một HAGL đang hình thành một trục lực lượng trẻ có chiều sâu. Để có được lứa cầu thủ trẻ hiện nay CLB HAGL luôn giữ một mẫu số chung: đào tạo cầu thủ bài bản, kỷ luật và có bản sắc. Tại đây, cầu thủ trẻ không chỉ học bóng đá mà còn học văn hóa, tối thiểu phải tốt nghiệp THPT, thậm chí học đại học và giao tiếp được tiếng Anh.

Nhắc đến HAGL, người hâm mộ nhớ ngay đến thế hệ đầu: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương... Sau đó là: Quang Nho, Bảo Toàn, Du Học, Thanh Nhân... Rồi đến Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường... và hiện tại là những Đinh Quang Kiệt, Trần Gia Bảo, Môi Sê, Minh Tâm, Phước Bảo, Cao Hoàng Minh… Một chuỗi thế hệ nối tiếp nhau, minh chứng cho một chiến lược "kiên trì đào tạo trẻ".

Những thế hệ sau của HAGL lặng lẽ hơn, ít hào quang hơn so với lứa Công Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh... nhưng đều đặn góp mặt ở các cấp đội tuyển tại SEA Games, U23 Đông Nam Á, U23 châu Á, vòng loại World Cup. Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam có đến 6 cầu thủ từng xuất thân hoặc đang khoác áo đội bóng phố núi là Châu Ngọc Quang, Trần Trung Kiên, Đinh Thanh Bình, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Lê Phạm Thành Long.

HAGL thắng Ninh Bình - Không đơn thuần là tỉ số - Ảnh 2.

Cao 1m95, trung vệ Đinh Quang Kiệt (bìa phải), cầu thủ tiêu biểu cho thế hệ mới của HAGL vừa trẻ, vừa tài năng lại thêm ưu thế về thể hình

Trở lại trận CLB HAGL thắng Ninh Bình, có tới 10 cầu thủ từng trưởng thành từ đào tạo trẻ của HAGL ra sân thi đấu. Trước đó, HAGL cũng vượt qua được CLB Đà Nẵng bằng những cầu thủ trẻ là nòng cốt bên cạnh 1 số ngoại binh. Hai chiến thắng có ý nghĩa rất lớn, bởi đây là chiến thắng bằng chính lớp cầu thủ mới "cây nhà lá vườn" của CLB.

Nhóm cầu thủ trẻ của CLB HAGL thường xuyên được đá chính hiện nay có Trần Trung Kiên (thủ môn, 22 tuổi), hậu vệ Võ Phước Bảo (hậu vệ, 20 tuổi), Đinh Quang Kiệt (trung vệ, 19 tuổi), Nguyễn Văn Triệu (trung vệ, 22 tuổi), Môi Sê (tiền vệ, 20 tuổi), Cao Hoàng Minh (tiền vệ, 22 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (tiền đạo, 21 tuổi), Trần Gia Bảo (tiền đạo, 18 tuổi, cao 1m80)

Một số kết quả đào tạo đáng chú ý: 8 cầu thủ vô địch U21 quốc gia 2024 được đôn lên đội 1; sở hữu 6 thủ môn cao trên 1m84; nhiều cầu thủ trẻ được tạo điều kiện thi đấu tại 2 CLB hạng Nhất 2025-2026 là Quy Nhơn, Thanh niên TP HCM

HAGL thắng Ninh Bình - Không đơn thuần là tỉ số - Ảnh 3.