Không phá nổi cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, Israel kêu gọi Mỹ tham gia?

(NLĐO) – Israel trong 48 giờ qua đã kêu gọi Mỹ tham gia vào chiến dịch quân sự đối đầu với Iran để xóa bỏ chương trình hạt nhân mà Tehran đang theo đuổi.

Thông tin trên được tiết lộ bởi 2 quan chức Israel với trang Axios hôm 15-6.

Israel hiện không sở hữu các loại bom xuyên phá hầm kiên cố hay máy bay ném bom hạng nặng cần thiết để phá hủy cơ sở làm giàu uranium Fordow của Iran – nơi được xây dựng trong lòng núi và sâu dưới lòng đất. 

Mỹ có cả hai thứ này và đều nằm trong tầm bay tới Iran.

Tuy nhiên, phía Washington vẫn giữ lập trường thận trọng với yêu cầu của Tel Aviv.

Israel kêu gọi Mỹ tham chiến với Iran - Ảnh 1.

Các cuộc tấn công "ăn miếng trả miếng" giữa Israel và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: X

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã từ chối tham gia trực tiếp vào chiến dịch của Israel, lập luận rằng nếu họ không "động thủ" trước thì Iran sẽ không có cơ sở để tấn công căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Một quan chức Nhà Trắng cảnh báo rằng nếu Mỹ can thiệp dù chỉ "không kích có giới hạn" cũng sẽ khiến nước này bị kéo vào xung đột toàn diện với Iran.

Trong khi đó, Israel lo ngại nếu cơ sở Fordow tiếp tục hoạt động sau chiến dịch, mục tiêu "xóa bỏ" chương trình hạt nhân Iran sẽ thất bại. 

Một quan chức Tel Aviv tiết lộ trong cuộc trao đổi gần đây với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Donald Trump từng đề cập đến khả năng Mỹ sẽ tham chiến nếu cần thiết.

Dù vậy, Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin này và một quan chức khác xác nhận hiện tại Mỹ chưa có ý định cùng Israel đối đầu trực tiếp với Iran.

Mỹ hiện vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình nếu Iran sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter khẳng định trên Fox News rằng chiến dịch hiện tại của Israel chỉ có thể xem là hoàn tất nếu cơ sở làm giàu nhiên liệu Fordow bị phá hủy hoàn toàn. Ông cũng cho biết Israel đã nêu đề xuất để Mỹ phối hợp tấn công cơ sở này ngay từ khi chiến dịch bắt đầu.

Israel kêu gọi Mỹ tham chiến với Iran - Ảnh 2.

Tên lửa trên bầu trời Tel Aviv đêm 14-6 khi Iran tấn công và Israel chống đỡ. Ảnh: AP

Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14-6 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khoảng 50 phút, chủ yếu tập trung vào tình hình Israel – Iran. Hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ cùng kêu gọi đôi bên hạ nhiệt.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Putin lên án hoạt động quân sự của Israel nhắm vào Iran và bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang.

Trong bài phát biểu trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết hầu hết cuộc thảo luận tập trung vào Trung Đông nhưng ông cũng nói với Tổng thống Putin rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine cũng phải chấm dứt.